Tin địa phương

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy ở TP Cần Thơ

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ, qua thời gian triển khai công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, hàng hải của các tổ chức, cá nhân đã có chuyển biến rất tích cực, số phương tiện vi phạm đã giảm nhiều, từ đó cho thấy ý thức tự giác của người tham gia giao thông đã có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây.

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 549 cảng, bến thủy nội địa; 30 cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy. Ngoài ra, có 2 cảng thủy nội địa hành khách do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam công bố trên tuyến rạch Cần Thơ; 17 cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý và 1 cảng hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải công bố trên tuyến luồng hàng hải. Trên tuyến luồng hàng hải Sông Hậu hiện có 17 bến phao (trong đó có 8 bến phao còn hạn đăng kiểm, 9 bến phao đã hết hạn đăng kiểm)...

Trong năm 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức 82 cuộc kiểm tra TTATGT trên các tuyến đường thủy nội địa, với 260 trường hợp bị kiểm tra. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính 63 trường hợp, đình chỉ hoạt động 26 trường hợp…

CSGT đường thủy Công an TP Cần Thơ kiểm tra người điều khiển phương tiện thủy.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa cho biết, tình trạng khai thác du lịch trên sông ngày càng phát triển, trong đó một số địa điểm đang thu hút khách du lịch hiện nay là khu vực Bến Ninh Kiều, Cồn Sơn, Chợ nổi Cái Răng và các địa điểm du lịch sinh thái ven sông. Số phương tiện chở khách du lịch tập trung ở khu vực bến Ninh Kiều hiện nay có khoảng gần 300 phương tiện sức chở từ 12 đến 50 khách có đăng ký, đăng kiểm và 110 phương tiện đò chèo đã được đăng ký, quản lý tại địa phương.

Có 3 phương tiện du thuyền, 9 tàu ngủ đêm đang hoạt động có sức chở người từ 150 đến 500 khách, các du thuyền, tàu ngủ đêm này chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ đã thực hiện kiểm tra chuyên đề, xử lý các hoạt động vận chuyển hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn đã khắc phục tình trạng đò chèo máy khu vực bến Ninh Kiều, phối hợp, vận động hơn 110 phương tiện này đăng ký, đăng kiểm theo đúng quy định.

Theo ghi nhận của PV, khu vực Chợ nổi Cái Răng, hàng ngày có khoảng 500 - 600 lượt phương tiện neo đậu để họp chợ (bè nổi, trạm xăng nổi, phương tiện buôn bán, trao đổi hàng hóa...), tình trạng họp chợ trên sông lấn chiếm luồng lạch, trong đó có những phương tiện neo đậu cố định tại chỗ để kinh doanh buôn bán hàng hóa, dịch vụ phục vụ du lịch và nhiều phương tiện di chuyển hàng ngày từ nơi khác đến để trao đổi buôn bán hàng hóa nông sản và có hàng trăm lượt phương tiện chở khách du lịch hoạt động.

Số phương tiện neo đậu gây mất trật tự, lấn chiếm cả luồng chạy tàu nhất là vào lúc cao điểm các buổi sáng trong ngày phương tiện neo đậu chiếm hơn 2/3 mặt sông. Đây là một tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy. Các phương tiện neo đậu ở khu vực này chủ yếu là tự phát gây cản trở giao thông đường thủy do chưa có khu neo đậu tập trung.

Tại khu vực Cồn Tân Lộc (quận Thốt Nốt), khu vực phường Thới Long (quận Ô Môn), khu vực rạch Bến Bạ (quận Cái Răng), đa số các lồng, bè nuôi cá đều chưa được cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành, vị trí neo đậu lồng, bè có một số vị trí gây lấn chiếm lòng sông, chưa được cơ quan quản lý luồng cho ý kiến thống nhất, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông thủy.

Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện bè nổi hoán cải phục vụ lịch (phục vụ ăn, uống, quà lưu niệm) tại Chợ nổi Cái Răng; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sớm chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp có bến thủy nội địa chưa được công bố hoạt động trên tuyến kênh Thị Đội Ô Môn (địa bàn huyện Thới Lai) và khu vực Vàm Cái Sắn (địa bàn quận Thốt Nốt).

Cùng với đó, đơn vị được giao quản lý Chợ nổi Cái Răng thực hiện thủ tục xin công bố vùng nước khu neo đậu theo quy định để đảm bảo tính pháp lý khi tổ chức, sắp xếp cho các phương tiện khác neo đậu trong phạm vi vùng nước chợ nổi. Cơ quan chức năng tăng cường lực lượng tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện, thuyền trưởng thực hiện tốt các điều kiện an toàn về phương tiện tại chợ nổi.

Kiên quyết không để xảy ra trường hợp phương tiện đưa, rước khách tại các bên thủy nội địa không phép, các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa, đảm bảo thực hiện đúng đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP