Trong nước

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây đánh bạc do người Trung Quốc tổ chức

Với thành tích triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng do nhóm người Trung Quốc tổ chức, Công an quận Sơn Trà đã được lãnh đạo thành phố thưởng nóng.

Chiều 28-12, tại trụ sở Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã trực tiếp biểu dương và thưởng nóng cho Công an quận Sơn Trà 30 triệu đồng vì đã lập thành tích triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng tỉ đồng do nhóm người Trung Quốc tổ chức.

Ông Hồ Kỳ Minh

Ông Hồ Kỳ Minh (trái) biểu dương thành tích đối với Công an quận Sơn Trà

Ngoài ra, với thành tích xuất sắc trên, tập thể Công an quận Sơn Trà đã được UBND quận Sơn Trà biểu dương và thưởng nóng 20 triệu đồng. Riêng Đội An ninh Công an quận được trao thưởng 10 triệu đồng. 3 cá nhân cũng được khen thưởng dịp này gồm: Thiếu úy Nguyễn Hữu Huỳnh, thiếu úy Hồ Đắc Len (Công an quận Sơn Trà) và ông Trương Tấn Thịnh, cán bộ thuộc Công ty Quốc Đô.

số tài khoản

Lực lượng chức năng xác định được các số tài khoản đang tham gia đánh bạc với số tiền khoảng 5 tỉ đồng

Trước đó, sau một thời gian theo dõi và mật phục, đến sáng 19-12, Công an quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính 2 căn nhà nằm tại số 70 và 72 Dương Vân Nga (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Qua kiểm tra, tại căn nhà số 72 Dương Vân Nga do bà Nguyễn Thị Yến Loan (SN 1979, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đứng tên kinh doanh, Công an quận Sơn Trà phát hiện 17 người (trong đó có 11 người Trung Quốc và 6 người Việt Nam) đang có hành vi sử dụng máy vi tính nhằm lôi kéo người chơi trên mạng tham gia đánh bạc trực tuyến.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được các số tài khoản đang tham gia đánh bạc với số tiền khoảng 5 tỉ đồng. Ngay lập tức, Công an quận Sơn Trà tiến hành tạm giữ 11 thị thực và hộ chiếu của số người nước ngoài; 81 điện thoại di động thông minh; 26 máy tính xách tay. Còn tại căn nhà số 70 Dương Vân Nga do bà Nguyễn Thị Mại (SN 1938, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đứng tên, Công an quận Sơn Trà tạm giữ 18 điện thoại di động thông minh cùng 1 máy tính xách tay để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: V. Quyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP