Pháp luật

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy đến tòa

Sáng 21/11, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng 7 bị cáo khác đã có mặt tại TAND TP Hà Nội để hầu tòa liên quan đến vụ án 'ỉm' 3,8 triệu USD tiền mua nguyên liệu thuốc.

Khoảng 7h sáng ngày 21/11, các bị cáo trong vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát 3,8 triệu USD được dẫn giải đến tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong vụ án này, một trong những bị cáo quan trọng là cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang (áo trắng).

Ông Cao Minh Quang đến tòa với trạng thái sức khỏe không tốt. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế phải chống gậy và nhờ luật sư dìu vào tòa.

Trong vụ án này, ông Cao Minh Quang bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng cho rằng, ông Quang từng phát hiện Công ty Dược Cửu Long "ỉm" 3,8 triệu USD nhưng lại: "Không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, làm rõ". Quá trình điều tra vụ án, ông Quang đã nộp 1,5 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả.

Dẫn giải các bị cáo khác vào phiên tòa.

Ở phiên tòa này, VKSND Tối cao truy tố 9 bị cáo. Nhưng có 1 người đã tử vong trước khi hầu tòa. Đó là ông ông Nguyễn Thanh Tòng (SN 1959, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long), qua đời do mắc bệnh mãn tính lâu năm.

8 bị cáo còn lại thuộc về 2 nhóm tội danh truy tố: 5 bị cáo trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 3 bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

An ninh phiên tòa được thắt chặt. Các phóng viên, nhà báo được bố trí phòng riêng theo dõi qua màn hình TV.

Dẫn giải các bị cáo tiến hành kiểm tra an ninh.

Vụ án liên quan đến việc "ỉm" 3,8 triệu USD tiền mua nguyên vật liệu để sản xuất thuốc Oseltamivir dùng trong phòng, chống cúm A H5N1.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP