Xã hội

Công an Hải Phòng giải cứu người phụ nữ bị bắt giữ không được ra ngoài 3 ngày

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa bắt, vận động 2 đối tượng truy nã và giải cứu 1 công dân nữ bị bắt giữ không được ra ngoài 3 ngày.

Đối tượng Lê Hoàng Thái

Cụ thể, vào ngày 10/2/2023, qua nguồn tin tố giác tội phạm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Đặng Thanh Tùng - Cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hải Phòng xác định đối tượng Lê Hoàng Thái (SN 1978, ở phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh), là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 13 ngày 27/9/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi xác định được nguồn tin trên, Thượng uý Đặng Thanh Tùng đã khẩn trương báo cáo và chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Lê Hoàng Thái vào ngày 14/2/2023 và bàn giao đối tượng cho Công an phường 7 để xử lý theo quy định.

Tiếp đó, vào hồi 16h ngày 3/3/2023, Thiếu tá Lê Thị Thu Trang - Phó Đội trưởng Đội 2 -Phòng Cảnh sát QLHC về TTXT đã vận động đối tượng Phạm Thị Phương (SN 1958, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), là đối tượng có Quyết định truy nã số 01 ngày 11/11/2009 của Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 3 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXT.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXT đã bàn giao đối tượng trên cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 3 thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ttrước đó, vào hồi 14h25 ngày 15/2/2023, Trung tâm Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận được tin báo về việc tại lô 28 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, có một công dân nữ bị bắt giữ không được ra ngoài 3 ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm CS113 - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã điện báo tin cho Công an phường Đông Khê, mặt khác báo cáo lãnh đạo đơn vị cử 1 Tổ công tác phối hợp với Công an phường Đông Khê để giải quyết vụ việc.

Qua xác minh, được biết người phụ nữ trên là chị T.T.H (SN 1976, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Đông Khê thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: HP

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP