Xã hội

Con rể nhập viện sau khi đốt nhà bố vợ

Linh có biểu hiện ngáo đá, tưới xăng đốt nhà bố vợ giữa đêm. Người đàn ông cùng một em bé sau đó bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1h30 sáng 12/10 tại ngõ 30 phố Hồng Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thời điểm trên, các hộ dân trong ngõ 30 nghe tiếng hô hoán phát ra từ căn nhà cấp 4, mọi người thức giấc, ra kiểm tra thì thấy khói lửa bốc lên ngút trời. Hàng xóm lập tức tìm cách dập lửa và gọi cảnh sát cứu hỏa.

Vụ cháy xảy ra giữa đêm trên phố Hồng Mai. Ảnh cắt từ clip.

Nhận được tin báo, Đội PCCC quận Hai Bà Trưng điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa được khống chế.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai, cho biết nguyên nhân vụ cháy là do người đàn ông tên Hoàng Linh (40 tuổi) tưới xăng và đốt nhà bố vợ. Lúc gây ra vụ cháy, Linh có biểu hiện ngáo đá.

Vụ cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng khiến Linh và người cháu họ 6 tuổi bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Gần nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP