Pháp luật

Con nuôi Đường "Nhuệ" cùng 13 đồng phạm hầu tòa

Hôm nay, Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường "Nhuệ") cùng 13 đồng phạm khác hầu tòa về hành vi "cố ý gây thương tích".

Bùi Mạnh Tiến cùng đồng phạm hầu tòa

Sáng 24/12, TAND huyện Đông Hưng (Thái Bình) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm (lần 2) xét xử Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") và 13 bị cáo khác về hành vi "cố ý gây thương tích".

Tiến "Trắng" được biết đến là con nuôi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ").

Phiên tòa do thẩm phán Hà Thị Nhung là chủ tọa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/12.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, tối 19/12/2018, tại trục đường thôn Đà Giang (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng), Bùi Mạnh Tiến ghì cổ anh Nguyễn Văn Hùng, sau đó lôi ra ngoài đường.

Tiến vật anh Hùng xuống đường rồi đè lên người anh Hùng để Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Bá Duẩn dùng gậy vụt nhiều nhát vào người và chân anh Hùng.

Không dừng lại, các đối tượng Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Phạm Hoài Nam, Phạm Anh Phi cũng đánh khiến anh Hùng bị thương. Kết quả giám định thương tích, anh Hùng bị tổn hại 28% sức khỏe.

Ngày 21/12/2018, Tiến và đồng phạm bị cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "cố ý gây thương tích".

Ngày 26/9/2019, TAND huyện Đông Hưng tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến 18 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".

Đến ngày 6/5/2020, TAND tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định hủy bản án sơ thẩm vụ án "cố ý gây thương tích" và trả hồ sơ để cơ quan công an điều tra, bổ sung các tình tiết trong vụ án.

Tác giả: Bảo Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP