Giải trí

Cô gái 26 tuổi đăng quang Hoa hậu Thế giới Trung Quốc

Mao Bồi Nhị gây ấn tượng bởi chiều cao 1,77 mét và khả năng giao tiếp.

Chung kết Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2018 mới đây diễn ra ở thành phố Tam Á. 48 thí sinh trải qua các vòng giới thiệu bản thân, năng khiếu, trang phục công sở, trang phục truyền thống... Mao Bồi Nhị đoạt danh hiệu cao nhất. Cô tốt nghiệp Đại học Columbia (Mỹ), hiện là doanh nhân.

Mao Bồi Nhị trong đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp.

Theo Ifeng, tân hoa hậu có năng khiếu hùng biện, giỏi tiếng Anh. Cô từng hơn 10 lần đoạt quán quân các cuộc thi về tài ăn nói ở trong và ngoài Trung Quốc. Với chiến thắng này, Mao Bồi Nhị sẽ đại diện nước chủ nhà tại Miss World 2018.

Trên các diễn đàn Baidu, nhiều người bày tỏ khâm phục Mao Bồi Nhị ở thành tích học tập trong khi nhan sắc của cô nhận ý kiến trái chiều. Một số khán giả nhận xét vẻ đẹp của tân hoa hậu "thường thường bậc trung", còn số khác khen cô đoan trang, có nét đẹp tự nhiên.

Hoa hậu Mao Bồi Nhị.

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2018 diễn ra vào tháng 11 tại Tam Á, Trung Quốc. Trong lịch sử Miss World, Trung Quốc từng hai lần có thí sinh đoạt ngôi Hoa hậu, là Trương Tử Lâm (2007) và Vu Văn Hà (2011).

Tác giả: Như Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP