Pháp luật

Cô gái 18 tuổi cầm đầu nhóm chém người ở Cần Thơ

Bạn bị đâm, Ngân quyết hơn thua với đối phương nên huy động đồng bọn mang theo hung khí, chém hai người.

Ngày 30/12, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử Nguyễn Thị Kim Ngân (18 tuổi, ở quận Ninh Kiều) cùng 23 bị cáo về tội Giết người. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Theo cáo trạng, Ngân cùng đồng bọn mâu thuẫn với nhóm của Cao Vinh Nguyên và Nguyễn Quốc Bi. Bi đã dùng dao đâm Nguyễn Văn Vỹ (một người trong nhóm của Ngân), gây thương tích.

Nữ bị cáo được xác định có vai trò cầm đầu. Ảnh: Đ.Đ.

Ngân sau đó rủ đồng bọn, hẹn nhóm đối phương đến cầu cảng 586 ở quận Cái Răng để chém nhau. Nhóm này ra điều kiện "ai sống thì đứng, chết thì nằm".

Tại đây, nhóm của Ngân cầm dao chém hai người của nhóm đối phương, gây thương tích lần lượt là 15% và 18%.

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, các bị hại không chết nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, ngoài ý muốn của bị can. Hành vi của các bị can thể hiện tính côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Trong vụ án này, Ngân được xác định có vai trò cầm đầu. Sau khi tìm được Facebook của đối phương, Ngân nói cả nhóm tìm hung khí và rủ nhau đến điểm hẹn, trả thù cho bạn.

Tác giả: Đình Đình

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP