Tin địa phương

Cơ chế đặc thù chưa đạt kỳ vọng, Cần Thơ sẽ đề xuất chính sách mới

Thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ đề xuất cơ chế, chính sách mới khi cơ chế, chính sách đặc thù dành cho địa phương không đạt kết quả như kỳ vọng.

Cơ chế đặc thù có kết quả chưa như kỳ vọng, Cần Thơ sẽ đề xuất cơ chế mới?. Trong ảnh là lãnh đạo Cần Thơ chủ trì họp báo.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có thông tin về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển địa phương này (Nghị quyết 45/2022/QH15) tại buổi họp các cơ quan báo, đài quí 4-2025 diễn ra ngày 6-1.

Theo ông Tuyên, Nghị quyết 45 có 6 chính sách, nhưng chỉ thực hiện được một phần là điều chỉnh cục bộ xây dựng cũng như thu hồi đất lúa thuộc thẩm quyền của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết địa phương đang có định hướng sẽ đề xuất ban hành chính sách mới. “6 chính sách đó, thì khả năng chúng ta không triển khai thực hiện được”, ông nói.

Nghị quyết 45/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2022 và được thực hiện trong 5 năm, tức kéo dài đến 1-3-2027.

Với cơ chế quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, Nghị quyết 45 nêu rõ: “Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước”.

Ngoài ra, ở cơ chế này, nghị quyết cho phép Cần Thơ thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố.

Còn ở lĩnh vực quản lý đất đai, quy định nổi bậc, đó là: “Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 héc ta theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định...”.

Ngoài ra, cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Cần Thơ còn đề cập đến việc nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An- Cần Thơ; Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ cũng như thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Vào thời điểm ngày 15-4-2022, tại hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết 45 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, khi đó là Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ, kỳ vọng cơ chế, chính sách này sẽ tạo ra đột phá cho địa phương.

Theo đó, Trung tâm liên kết sản xuất nông nghiệp vùng đặt tại Cần Thơ là một trong những dự án được ưu tiên đầu tư của địa phương.

Thông tin được công bố thời điểm lúc bấy giờ, cho thấy giai đoạn đầu sẽ triển khai 450 héc ta và giai đoạn hai là 2.000 héc ta để phát triển.

Trung tâm sẽ có bốn nhóm công năng chính, bao gồm thứ nhất, nhóm các dự án đổi mới sáng tạo, chế biến sâu các sản phẩm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); thứ hai, nhóm liên quan quan xuất khẩu, tạm nhập tái xuất; thứ ba, nhóm khai thác kinh tế của sân bay, bao gồm hạ tầng hàng không, dịch vụ logistics lạnh, vận tải và kết nối giữa các phương tiện giao thông khác nhau; cuối cùng là nhóm sản xuất thương mại liên quan hàng cao cấp để đáp ứng nhu cầu về hàng giá trị cao.

Tuy nhiên, như đã nêu, việc tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để giúp Cần Thơ “đột phá” vẫn chưa đạt kỳ vọng đề ra…

Tác giả: Trung Chánh

Nguồn tin: thesaigontimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP