Tin địa phương

Chung sức xây dựng văn hóa giao thông

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ quận Ninh Kiều đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, phong trào tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT); đồng thời, triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT và tham gia giữ gìn trật tự đô thị.

Cụ thể, các dịp lễ, Tết, Quận đoàn phối hợp Công an quận ra quân đảm bảo trật tự ATGT, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia; thường xuyên cử ĐVTN phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn, phân luồng tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn quận.

Thiếu nhi quận Ninh Kiều tìm hiểu các quy định về ATGT. Ảnh: CTV

Tuổi trẻ quận Ninh Kiều quan tâm đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền về ATGT. Tiêu biểu lồng ghép phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT trong sinh hoạt Chi đoàn, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ATGT trước cổng trường, thi Rung chuông vàng, vẽ tranh với chủ đề "Văn hóa giao thông"… Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ nói riêng và văn hóa giao thông nói chung. Lê Vũ Ngọc Ngân, Bí thư Chi đoàn khu vực 3, phường An Cư, chia sẻ: “Những đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hoặc các đợt ra quân tuyên truyền về ATGT, Chi đoàn đều cử ĐVTN mỗi ngày 2 buổi (sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút; chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút), hướng dẫn phụ huynh học sinh giữ gìn trật tự ATGT trước cổng Trường Tiểu học Ngô Quyền”. Bên cạnh đó, ĐVTN hướng dẫn phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, tránh tụ tập đông người gây mất ATGT.

ĐVTN các cơ sở Đoàn còn tích cực tham gia diễu hành, phát tờ bướm tuyên truyền về ATGT. Đặc biệt, hằng năm, Quận đoàn phối hợp tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, với nhiều hoạt động bổ ích như: Hướng dẫn lái xe an toàn; thực hành lái xe tiết kiệm nhiên liệu; tặng học sinh nón bảo hiểm an toàn… 9 tháng của năm 2018, tuổi trẻ quận tiếp tục duy trì thực hiện mô hình tuyến đường, hẻm “An toàn - xanh - sạch”, chỉ đạo các cơ sở Đoàn khối phường nâng chất các hẻm, tuyến đường đạt tiêu chí “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”. Theo Ban Thường vụ Quận đoàn, mỗi Đoàn phường phấn đấu nhân rộng ít nhất 1 tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”.

Các cơ sở Đoàn - Đội trong trường học tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, giáo dục kiến thức về ATGT cho thiếu nhi. Bên cạnh tuyên truyền về ATGT thông qua các hình thức sân khấu hóa hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, các cơ sở Đoàn - Hội định hướng, nhắc nhở thiếu nhi chấp hành tốt quy định về ATGT, như: không đùa giỡn khi tham gia giao thông cùng cha mẹ; qua đường đúng vạch quy định… Với nhiều cách làm thiết thực, tuổi trẻ quận làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tác giả: Q. THÁI

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP