Tin địa phương

Chủ tịch Tp.Cần Thơ chỉ đạo hoàn thành các dự án trọng điểm vào lễ 2/9

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ vừa chỉ đạo, đến dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, phải hoàn thành các dự án trọng điểm.

Ngày 29/5, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ vừa chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan, đến ngày 2/9/2023, các công trình dự án cầu Trần Hoàng Na, dự án cầu Tây Đô, dự án cầu Cờ Đỏ, dự án kè sông Cần Thơ và dự án chống ngập úng 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều phải hoàn thành và tổ chức khánh thành.

Chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ Trần Việt Trường khảo sát công trình dự án cầu Trần Hoàng Na.

Việc hoàn thành và tổ chức khánh thành các công trình dự án trên nhằm hướng đến chào mừng 20 năm Tp.Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Dự án cầu Trần Hoàng Na (thuộc dự án phát triển Tp.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị) được khởi công xây dựng vào tháng 9/2020, vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ODA.

Tiến độ thi công dự án hiện đạt gần 80%. Theo Ban Quản lý dự án ODA Tp.Cần Thơ (chủ đầu tư), đơn vị thi công cam kết hoàn thành thông xe cầu Trần Hoàng Na vào ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại trước 30/9.

Dự án cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền với xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền), có tổng mức đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Hai dự án cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền với xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền), có tổng mức đầu tư hơn 208 tỷ đồng và dự án cầu Cờ Ðỏ trên đường tỉnh 919, đi qua trung tâm huyện Cờ Đỏ, tổng vốn đầu tư hơn 165 tỷ đồng do Sở Giao thông vận tải Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Dự án cầu Cờ Ðỏ trên đường tỉnh 919, đi qua trung tâm huyện Cờ Đỏ, tổng vốn đầu tư hơn 165 tỷ đồng.

Đối với dự án chống ngập úng 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, trung tâm của thành phố (cải tạo hệ thống thoát nước) được khởi công ngày 4/8/2022, tiến độ đến nay đạt hơn 50% kế hoạch.

Hiện tất cả các công trình dự án nêu trên đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ.

Một tuyến đường trong dự án chống ngập úng 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, trung tâm của Tp.Cần Thơ.

Ngoài 5 dự án trên, Chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan, phấn đấu năm 2025 phải hoàn thành các dự án trọng điểm khác như: Thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL tại Cần Thơ; Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ; Đường vành đai phía Tây; Thư viện thành phố; Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều; nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7); Mở rộng 5 nút giao của quận Ninh Kiều; Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng; Khu di tích Lộ Vòng Cung,…

Chủ tịch UBND Cần Thơ đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Tp.Cần Thơ; đẩy nhanh tiến độ triển khai điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố…

Hiện tất cả các công trình dự án trọng điểm của thành phố đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Cần Thơ.

Người Đưa Tin từng có bài phản ánh

Liên quan đến dự án chống ngập úng 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều được khởi công ngày 4/8/2022, trước đó, ngày 2/7/2022, Người Đưa Tin có bài “Đóng dải phân cách, đường ngập nước, tiểu thương ở Cần Thơ gặp khó” phản ánh tình trạng mỗi khi mưa lớn hay ảnh hưởng triều cường, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa lại ngập sâu, khiến tình trạng kinh doanh và đi lại của người dân trở nên khó khăn.

Đáng chú ý, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được xem là tuyến kinh doanh sôi động của phường Tân An, quận Ninh Kiều, nơi có lượng tiểu thương kinh doanh sầm uất của Tp.Cần Thơ, thế nhưng hơn chục năm qua, từ khi đóng dải phân đại lộ Hòa Bình thì tuyến đường này gần như bị “cô lập” và trở nên đìu hiu, lưu lượng khách tham quan, mua sắm giảm đến 60-70%. Người dân mong muốn, xóa “điểm nóng” ngập nước nêu trên và mở lại dải phân cách đại lộ Hòa Bình để việc đi lại, kinh doanh của người dân được thuận lợi.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP