Tin địa phương

Chủ tịch TP Cần Thơ giới thiệu nhiều dự án lớn cần đầu tư đến đoàn doanh nghiệp Úc

TP Cần Thơ mong muốn doanh nghiệp Úc đầu tư vào một số dự án ở lĩnh vực nông nghiệp, logistic, kết nối thương mại.

Ngày 24-6, Đoàn doanh nghiệp Úc do ông Edwin Law, Giám đốc điều hành AusCham Việt Nam dẫn đầu đã đến tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư tại TP Cần Thơ.

Đoàn doanh nghiệp Úc đến tìm hiểu đầu tư tại TP Cần Thơ ngày 24-6. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, lãnh đạo một số sở, ngành của TP Cần Thơ đã thông tin với đoàn doanh nghiệp Úc về các lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, tuần hoàn; chính sách ưu đãi…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, từ ngày 1-7 tới, TP Cần Thơ chính thức sáp nhập với hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP Cần Thơ mới, quy mô diện tích gần 6.400 km2, gấp 4 lần diện tích của TP hiện nay; quy mô dân số 4,2 triệu dân, gấp 3 lần dân số của TP hiện nay.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tiếp đoàn doanh nghiệp Úc ngày 24-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, từ ngày 1-7, không gian phát triển của TP Cần Thơ rất lớn. Cụ thể, TP vừa có phát triển về thương mại dịch vụ (của TP Cần Thơ hiện tại), vừa có kinh tế biển (Sóc Trăng) và có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Hậu Giang).

Trong đó, kinh tế biển TP Cần Thơ mới có quy hoạch cảng biển Trần Đề nằm trong quy hoạch cảng nước sâu của quốc gia. Nếu làm được cảng này thì nông sản trong vùng ĐBSCL đi ra quốc tế với chi phí logistic tốt nhất. Ngoài ra, TP còn lợi thế kinh tế biển khác như năng lượng gió, thủy hải sản.

Cạnh đó, tại Hậu Giang có quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao 415 ha, khu công nghệ số hơn 28 ha.

TP Cần Thơ hiện tại có lợi thế về thương mại dịch vụ logistic, khoa học, y tế, giáo dục chuyên sâu của vùng. Theo Nghị quyết 45/2022 của Quốc hội, TP sẽ có Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ.

Thêm đó, ba địa phương có 250.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp trong đề án 1 triệu ha.

Về chính sách ưu đãi, ông Tuyên cho biết do Cần Thơ là TP trung tâm vùng nên chính sách ưu đãi còn khiêm tốn nhưng hai địa phương Sóc Trăng, Hậu Giang là địa bàn đặc biệt khó khăn nên được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Theo hướng dẫn, tới đây khi sáp nhập lại thì các chính sách này vẫn được tiếp tục áp dụng đối với TP Cần Thơ mới.

Ông Edwin Law, Giám đốc điều hành AusCham Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp Úc đến tìm hiểu đầu tư tại TP Cần Thơ ngày 24-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch TP Cần Thơ giới thiệu đến đoàn doanh nghiệp Úc một số dự án cụ thể như trong lĩnh vực nông nghiệp có thể tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tham gia đầu tư tại Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ.

Về logistics thì TP mời nhà đầu tư quan tâm đầu tư hệ thống cảng biển nước sâu Trần Đề và vùng logistic cảng sân bay Trà Nóc.

Cạnh đó, TP cũng mong hội doanh nghiệp Úc thực hiện diễn đàn kết nối doanh nghiệp của TP Cần Thơ với doanh nghiệp Úc, tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thương mại…

Sau khi nghe TP Cần Thơ giới thiệu, đại diện đoàn doanh nghiệp Úc mong tìm hiểu thêm về chính sách ưu tiên những dự án mà TP kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án logistics mà TP nói đã có đất sạch. Đoàn cũng mong muốn phía TP có người làm đầu mối để sau cuộc làm việc thì có thể tìm hiểu thêm…

Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham Việt Nam) là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Úc đang hoạt động và đầu tư tại Việt Nam.

Hiện nay, AusCham quy tụ gần 300 hội viên là các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong những lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, giáo dục, nông nghiệp, y tế và dịch vụ chuyên ngành.

Tác giả: Nhẫn Nam

Nguồn tin: plo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP