Tại cuộc tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV và một số hoạt động của đoàn ĐBQH thành phố từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay; báo cáo tóm tắt trả lời kiến nghị cử tri.
Các cử tri cho rằng, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới thực chất và hiệu quả hơn. Đặc biệt là tại kỳ họp thứ 10 lần này, kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 42 luật và 3 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ |
Cử tri Lê Thành Tông, xã Thạnh Xuân bày tỏ: "Cử tri rất mong Quốc hội sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách quan trọng mới tại kỳ họp sắp tới, nhằm sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống người dân ngày càng được nâng cao".
Quan tâm đến các vấn đề quốc kế, dân sinh, cử tri TP Cần Thơ nêu những băn khoăn về việc sau sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy, cần có giải pháp để hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm, hỗ trợ sinh kế, không rơi vào cảnh thất nghiệp; Quốc hội tiếp tục ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong quá trình triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị...
Trả lời ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Chủ trương sáp nhập này hoàn toàn đúng đắn. Sau 3 năm hoạt động, mỗi tuần, Bộ Chính trị, Ban bí thư đều họp sơ kết để đưa ra những kết luận, chủ trương về sắp xếp bộ máy. Đúng là địa phương như cử tri nói khó về chuyên môn, thiếu về cán bộ trong các lĩnh vực như xây dựng, đất đai, cán bộ về tài nguyên môi trường, cán bộ về lĩnh vực tài chính, ngân sách, cán bộ về lĩnh vực tư pháp. Do vậy, chủ trương tỉnh, thành phố phải tăng cường về cho xã và xã phải điều chuyển để làm sao có những cán bộ giỏi để phục vụ nhân dân".
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến cử tri TP Cần Thơ |
Về giải quyết về chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ theo các Nghị định 178, 179, Chủ tịch Quốc hội thông tin, vừa qua trong sắp xếp bộ máy đã có 130.000 công chức được giải quyết chế độ. Tuy nhiên, chỉ có khoản 90.000 công chức, viên chức được giải quyết, còn khoảng 40.000 trường hợp là do thủ tục chưa hoàn chỉnh. Trước thực tế này, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Chính phủ giải quyết những bất cập phát sinh.
Liên quan đến giá điện, cử tri Đặng Phước Lộc, xã Trường Long Tây cho rằng, trong những năm gần đây giá điện liên tục điều chỉnh tăng, việc giá điện tăng cao trong khi tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
"Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kiểm soát giá điện hợp lý, tăng cường tính minh bạch về cơ chế giá điện; kiểm tra, giám sát thường xuyên và công khai kết quả để người dân giám sát; Đề xuất Chính phủ nghiên cứu xây dựng cơ chế cạnh tranh trong ngành điện, thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh và minh bạch, làm cơ sở xây dựng giá điện theo giá thị trường", cử tri Đặng Phước Lộc nói.
![]() |
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri |
Trả lời cử tri về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Vừa qua Bộ Chính trị đã có nghị quyết nêu rõ xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, áp dụng giá thị trường giữa các nhóm khách hàng. Thời gian tới, Quốc hội sẽ cụ thể hóa nội dung này, như cử tri nói thì giá điện tăng, nhưng ngành điện báo lỗ. Hiện nay còn khoảng 657 dự án điện năng lượng, điện mặt trời, nhà đầu tư đã đầu tư nhưng cơ chế để tháo gỡ về giá chưa xong, nên các dự án này chưa hòa vào lưới điện quốc gia. Vậy thời gian tới, làm sao phải đảm bảo đủ điện".
Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông báo với cử tri những kết quả về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau gần 3,5 tháng, cả nước triển khai cơ bản ổn định chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, một số nơi còn gặp những vướng mắc liên quan đến thừa thiếu cán bộ cấp xã, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, liên thông từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã...
Đến nay, đã có 32/40 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; dự kiến đến trung tuần tháng 10/2025 sẽ cơ bản hoàn thành.
![]() |
Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc |
Trong bối cảnh, thiên tai diễn biến khắc nghiệt, bão chồng bão, lũ chồng lũ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, Việt Nam vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển trong 9 tháng năm 2025: GDP tăng 7,84%; thu ngân sách gần 2 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kết quả này góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Nhắc lại không khí hào hùng, phấn khởi trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hình ảnh người dân trải chiếu nằm ngoài đường suốt đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và sự tin tưởng của nhân dân. Sức mạnh là ở nhân dân, người dân ủng hộ thì sự nghiệp cách mạng sẽ thành công.
Chúc mừng thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ đại biểu TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sắp xếp đơn vị hành chính; ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội mà thành phố đạt được trong 9 tháng qua, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ một số hạn chế mà thành phố cần quan tâm, có giải pháp khắc phục. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế chưa đạt theo kịch bản đề ra (kịch bản 9,03%; thực hiện 7,39%); so với các thành phố trực thuộc Trung ương khác còn thấp (như: Hải Phòng tăng 11,59%; Huế 9,06%; Đà Nẵng 9,83%...). Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đạt mục tiêu đề ra, có giải pháp để thu hút doanh nghiệp "đại bàng" về đầu tư.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố triển khai quyết liệt tinh thần Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị, để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đạt mục tiêu đề ra.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Cần Thơ cần triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, giải quyết các dự án tồn đọng, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố có kế hoạch triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị; trong đó đặc biệt quan tâm lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế để chăm lo cho người dân; giải quyết việc làm, không để tình trạng thanh niên ở nông thôn, thành thị thất nghiệp; đẩy mạnh công nghệ thông tin.
Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn người dân Cần Thơ phát huy những lợi thế của vùng trời, mảnh đất nơi mình sinh sống để nâng cao đời sống vật chất.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thị sát Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng |
Cũng trong sáng 10/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ĐBQH TP Cần Thơ đã thị sát Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, ở ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, TP Cần Thơ. Khu bảo tồn không chỉ có giá trị về mặt sinh thái đặc trưng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các loài sinh vật bản địa, đặc hữu, quý hiếm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà còn gắn với lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, là vùng căn cứ cách mạng.
Với sinh cảnh đặc thù, Lung Ngọc Hoàng trở thành nơi lưu giữ hệ sinh thái. Khu bảo tồn có quy mô khoảng 2.800 ha, là khu đất ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu. Nơi đây hiện đang bảo tồn hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thị sát Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng |
Theo báo cáo của lãnh đạo TP Cần Thơ, dự kiến Khu bảo tồn sẽ được xây dựng thành khu công nghệ cao kết hợp sinh thái; khu đô thị giáo dục nghiên cứu và quảng bá văn hóa; khu đô thị thể thao thể thao kết hợp chăm sóc sức khỏe, trị liệu; khu bảo tồn sinh thái; làng sinh thái.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, lãnh đạo Thành phố cần quan tâm, chú trọng đầu tư, để biến Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thành khu du lịch sinh thái, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư tại Khu bảo tồn.
Với những lợi thế về hệ thống giao thông như sân bay, đường cao tốc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, TP Cần Thơ cần phát huy nét đặc sắc văn hóa vùng sông nước, biến tiềm năng trở thành lợi thế để phát triển trong lĩnh vực du lịch, là điểm nhấn của đồng bằng sông Cửu Long.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP Cần Thơ chú trọng bảo vệ tuyệt đối hệ sinh thái, môi trường, cảnh quan nơi đây.
Tác giả: Lê Tuyết
Nguồn tin: Báo VOV