Tin địa phương

Chờ thủ tục kỷ luật Chủ tịch MTTQVN TP Cần Thơ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Trung ương MTTQ Việt Nam chờ đề xuất kỷ luật của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đối với bà Nhung.

Mới đây, bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ bị kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo. Nói về việc này, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay: Sau khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận công văn của Thành ủy Cần Thơ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã họp và có công văn chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật.

"Sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ họp và thống nhất hình thức kỷ luật sẽ gửi đề xuất hình thức kỷ luật cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương họp, xem xét sau đó mới đưa ra báo cáo Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến. Quy trình kỷ luật sẽ tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu"- ông Dũng nói.

Cơ quan Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Trong diễn biến có liên quan, chiều tối 4-4, nguồn tin PLO cho biết, Thành ủy Cần Thơ vừa có quyết định về đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với lãnh đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn và Ban thường vụ thành đoàn.

Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ công nhận 4 lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22 hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 2 không hoàn thành nhiệm vụ. 2 lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ đều rơi vào Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đó là bà Phan Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Đáng chú ý, 3 vị Phó Chủ tịch khác của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ gồm ông Mai Văn Sáu, ông Đinh Trung Trực và bà Nguyễn Thúy Hằng được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Như PLO đã thông tin, từ giữa năm 2018, UBKT Thành ủy Cần Thơ đã lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Phan Thị Hồng Nhung. Đến đầu tháng 1-2019, UBKT Thành ủy Cần Thơ có thông báo kết luận kiểm tra, trong đó xác định bà Nhung có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo điều hành, công tác cán bộ và quản lý tài sản.

Cụ thể, bà Nhung với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ có một số nội dung thiếu dân chủ, công khai, minh bạch.

Đáng chú ý, UBKT còn kết luận bà Nhung quản lý sử dụng tài chính chưa đúng quy định. Đến nay bà Nhung đã chủ động khắc phục những vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật.

Ngày 28-1, Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã họp xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ. Sau khi xem xét tính chất nội dung, mức độ vi phạm đến mức phải có hình thức xử lý kỷ luật, Ban chấp hành Đảng Bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Nhung.

Nguồn tin PLO cho biết, số tiền của các khoản chi bị xuất toán từ năm 2016 đến hết quý 1/2018 tại cơ quan Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ là hơn 814 triệu đồng với các nguyên do như: chi sai cho đại biểu dự hội nghị có lương, ghi thêm danh sách đại biểu dự hội nghị, các lớp tập huấn, cán bộ giả mạo chữ ký để quyết toán nước uống, làm thủ tục thanh toán bằng các phiếu chi xăng...

Trong hơn 814 triệu đồng chi sai bị xuất toán, có các khoản: hơn 314 triệu đồng chi cho cán bộ cơ quan và chi mua quà thăm cán bộ hưu; chi tiếp khách; chi bù vào mức chi mua quà, thăm viếng...

Tác giả: GIA TUỆ - CHÂN LUẬN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP