Thế giới

Cháy khoa sản bệnh viện, 11 trẻ sơ sinh thiệt mạng

Chập điện được xác định đã kích hoạt vụ hỏa hoạn tại khoa Sản của một bệnh viện mới được khánh thành.

Cuối ngày 25/5, giờ địa phương, viết trên Twitter, Tổng thống Senegal Macky Sall, bày tỏ sự đau đớn và bàng hoàng sau khi ông nhận được tin về một vụ hỏa hoạn xảy ra trước đó tại khoa Sản của Bệnh viện Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ở Tivaouane, tây bắc đất nước, khiến 11 trẻ sơ sinh thiệt mạng.

“Tôi bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc nhất tới những người mẹ và gia đình của họ.”, ông Sall viết.

Bộ trưởng Y tế Senegal Abdoulaye Diouf Sarr, người đang ở Geneva tham dự một cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới, tiết lộ, theo điều tra sơ bộ, chập điện đã kích hoạt ngọn lửa; đồng thời cho biết ông sẽ lập tức về nước.

Bệnh viện Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ở Tivaouane, Senegal. Nguồn: nypost.

Trong khi đó, Thị trưởng Tivaouane, Demba Diop nói, 3 em bé đã được cứu sống.

Truyền thống địa phương nói, hỏa hoạn xảy ra lúc 20h tại Bệnh viện Mame Abdou Aziz Sy Dabakh vừa được khánh thành và ngọn lửa lan rất nhanh.

Một cuộc điều tra về sự cố đang được tiến hành, theo Bộ trưởng Y tế Senegal.

Thảm kịch ở Tivaouane xảy ra sau một số sự cố tương tự tại cơ sở y tế công cộng khác ở Senegal.

Vào cuối tháng 4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một bệnh viện ở thị trấn Linguere, miền bắc Senegal khiến 4 bé sơ sinh thiệt mạng. Nguyên nhân hỏa hoạn được cũng xác định do sự cố điện.

Tác giả: Văn Phong

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP