Thế giới

Ít nhất 43 người thiệt mạng trong một vụ bạo loạn nhà tù

Theo thông báo của cơ quan công tố, vụ bạo loạn bắt nguồn từ sự xuất hiện của một tù nhân, được cho là thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm, vừa được chuyển đến từ nhà tù ở thành phố Guyaquil.

Khi vụ việc xảy ra, nhiều tù nhân cũng tranh thủ cơ hội để tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ và đến nay đã có 80 đối tượng bị bắt trở lại. (Nguồn: metroecuador.com.ec)

Ngày 9/5, cơ quan chức năng Ecuador cho biết một vụ bạo loạn đã xảy ra tại nhà tù CRS Bellavista ở thành phố Santo Domingo của nước này khiến ít nhất 43 tù nhân thiệt mạng.

Theo thông báo của cơ quan công tố, vụ bạo loạn bắt nguồn từ sự xuất hiện của một tù nhân, được cho là thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm, vừa được chuyển đến từ nhà tù ở thành phố Guyaquil.

Khi vụ việc xảy ra, nhiều tù nhân cũng tranh thủ cơ hội để tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ và đến nay đã có 80 đối tượng bị bắt trở lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai lực lượng trấn áp, ngăn chặn vụ bạo loạn lan rộng và tiếp tục truy tìm các tù nhân vượt ngục.

Tổng thống Guillermo Lasso đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Đây là vụ bạo loạn thứ hai xảy ra trong vòng hai tháng qua tại các nhà tù của Ecuador.

Tháng Tư vừa qua, 20 tù nhân đã tử vong trong một vụ bạo loạn do xích mích giữa hai băng đảng ở nhà tù Turi.

Trong năm 2021, đã có khoảng 300 tù nhân thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn tại các nhà tù ở Ecuador.

Tổng thống Lasso cũng đã cam kết sẽ cải tổ hệ thống các trại giam trên cả nước, đặc biệt là việc xử lý tình trạng quá tải, một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ thanh toán nhau giữa các băng đảng./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP