Tin địa phương

Cần Thơ xử phạt người vi phạm giãn cách gần 15 tỷ đồng

Từ ngày 10/7 đến 10/8, các tổ tuần tra của TP Cần Thơ phát hiện và xử phạt 6.744 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 14,7 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, các trường hợp vi phạm chủ yếu với lỗi ra đường trong trường hợp không cần thiết. Các quận, huyện có số người vi phạm chiếm tỷ lệ cao, gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Cờ Đỏ.

Trong 30 ngày, các tổ tuần tra của Cần Thơ đã phát hiện và 6.744 trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Đến ngày 10/8, Cần Thơ ghi nhận 102 ca F0 mới, nâng tổng số người nhiễm nCoV lên 2.488. Cần Thơ có 545 người đã khỏi bệnh và 40 người đã tử vong.

Theo nhà chức trách, dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp. Số F0 tiếp tục tăng cao, đặc biệt các trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Từ ngày 9/8, Cần Thơ triển khai chiến dịch lấy mẫu cộng đồng cho khoảng 900.000 người dân để tách F0 ra khỏi cộng đồng và cách ly F1.

Cần Thơ đang thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Ảnh: Đình Đình.

Qua hai ngày triển khai chiến dịch, có 124.016 hộ với 221.034 người được xét nghiệm nhanh, phát hiện 70 người nghi nhiễm nCoV.

Địa phương này cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đến nay đã có 220.097 liều đã được tiêm, trong đó có 7.548 người tiêm đủ 2 mũi.

Tác giả: Đình Đình

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP