Tin địa phương

Cần Thơ sẽ siết kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính

Thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, duy trì đà tăng trưởng, xây dựng phát triển đô thị, phòng chống tham nhũng, công tác đối ngoại...

Sau ba ngày làm việc, chiều 7-12, kỳ họp thứ 10 HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống thay mặt Thường trực UBND TP phát biểu, giải trình thêm một số vấn đề. Ảnh: CẨM GIANG

Trước khi bế mạc, các đại biểu quyết nghị thông qua 18 nghị quyết và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống thay mặt Thường trực UBND TP phát biểu, giải trình thêm một số vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm.

Trong lời phát biểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 để các cấp, ngành của TP lưu ý tập trung trong thời gian tới.

Trong đó, ông Hiểu lưu ý triển khai thực hiện có hiệu quả đầu tư công, quản lý nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để tiếp nhận các vòng vốn đầu tư, các nhà đầu tư. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư đất đai, xây dựng, quy hoạch, lập và xét duyệt các dự án đấu thầu... Phấn đấu xây dựng chính quyền minh bạch, phục vụ nhân dân.

Cũng tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống thay mặt Thường trực UBND TP phát biểu, giải trình thêm một số vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm.

Theo ông Thống, tổng vốn đầu tư trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra do chính sách thu hút đầu tư các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước chưa cao. Về việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tỉ lệ giải ngân thấp, ông Thống cho biết UBND TP nhận trách nhiệm và sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, có kế hoạch và giao cho Phó Chủ tịch Thường trực Đào Anh Dũng chuyên trách tháo gỡ từng việc cụ thể.

Đối với giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, TP sẽ tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch hơn để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cũng theo ông Võ Thành Thống, thời gian tới, TP tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, duy trì đà tăng trưởng, xây dựng phát triển đô thị, phòng chống tham nhũng, công tác đối ngoại...

“Thường trực UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành và sớm khắc phục những hạn chế, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương” - ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nói.

Tác giả: CẨM GIANG

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP