Tin địa phương

Cần Thơ: Lại xuất hiện những “chiếc bẫy” trên đường đáng lo hơn ổ gà

Hiện rất nhiều nơi trong nội ô TP Cần Thơ xuất hiện rất nhiều đá mi (đá bụi) vương vãi trên mặt đường. Những người tham gia giao thông qua các khu vực này tỏ ra lo lắng vì rất dễ xảy ra tai nạn do trượt đá, đặc biệt với người điều khiển xe máy.

Theo phản ánh của người dân, một số tuyến đường hướng đi vào trung tâm thành phố xuất hiện tình trạng đá mi vương vãi trên mặt đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân khi đi qua đây. Ảnh chụp ngày 7.11 tại giao lộ đường Quang Trung giao với đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Nhân

Theo ghi nhận tại một số tuyến đường đi vào trung tâm thành phố như đoạn giao đường Võ Nguyên Giáp với đường Quang Trung, đường Nguyễn Văn Cừ giao với đường Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Văn Linh giao với đường 30 tháng 4,... đặc biệt là dưới dốc cầu Hưng Lợi, đá mi vương vãi dày đặc trên đường gây khó khăn cho người dân điều khiển phương tiện giao thông khi đi qua đây. Ảnh: Thành Nhân

Một người dân (cư trú ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: Tôi thường xuyên đi qua nút giao IC3 qua cầu Hưng Lợi. Thời gian gần đây đoạn đường trên xuất hiện đá vương vãi dưới mặt đường gây khó khăn khi điều khiển xe gắn máy đi qua đây. Ảnh: Thành Nhân

Ông T.P.T (cư trú ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: Mấy ngày trước, tại đoạn đường Nguyễn Văn Cừ giao với đường Võ Văn Kiệt có nhiều ổ gà, hôm qua có thấy lực lượng đi vá đường nhưng càng gây nguy hiểm hơn. Hiện tại, mặt đường vẫn còn ổ gà, cộng thêm đá vương vãi như thế, người điều khiển xe máy không cẩn thận rất dễ trượt bánh. Trong ảnh là đá vương vãi trên cầu Đầu Sấu và trên đường Nguyễn Văn Linh giao với đường 30 tháng 4 (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân

Trưa ngày 7.11, một học sinh điều khiển xe gắn máy qua đoạn nhiều đá vương vãi trượt bánh bị ngã. Rất may chỉ bị trầy xước nhẹ. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó, tối ngày 6.11, tại cầu Hưng Lợi (thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Theo lời người chứng kiến vụ tai nạn kể lại thì người phụ nữ điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 64HA - 019xx, chở theo một người phụ nữ và một bé trai di chuyển lên dốc cầu Hưng Lợi bị trượt đá mi vương vãi trên đường nên mất lái va chạm với một xe gắn máy (chưa biết người điều khiển) rồi ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán qua. Hậu quả khiến 2 bà cháu tử vong tại chỗ. Ảnh: Thành Nhân

Tác giả: Thành Nhân

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP