Xã hội

Cận cảnh siêu dự án chống ngập cho 6,5 triệu dân TPHCM

Sau gần 1 năm “đắp chiếu”, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (còn gọi là siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ) vừa chính thức khởi động lại sau Tết Kỷ Hợi, trong đó 3 cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Định thi công xuyên Tết.

Ngày 27/2, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (nhà đầu tư) cho biết siêu dự án chống ngập có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, gồm 7 hạng mục, trong đó có 6 cống kiểm soát triều Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định với quy mô bề rộng cống từ 40 – 160 m và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh, cùng các cống nhỏ bảo vệ những khu vực xung yếu.

Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát tình trạng ngập do triều và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2, với khoảng 6,5 triệu dân trong vùng dự án ở các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

Các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đã được các bộ, ngành và UBND TPHCM giải quyết dứt điểm từ cuối năm 2018. Ông Tiến cho hay nếu UBND TPHCM bàn giao mặt bằng tại các cống ngăn triều đúng như cam kết là chậm nhất vào ngày 30/6 tới thì nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa công trình vào vận hành vào cuối năm 2019 hoặc quý 1 năm 2020.

Chùm ảnh ghi nhận siêu dự án vào ngày 27/2.

Cống kiểm soát triền Tân Thuận khối lượng thi công đạt 60%, chậm hơn các cống khác do cần xử lý cốt nền để đảm bảo ổn định nhà dân phía quận 7.

Mật độ giao thông thủy tại cống Tân Thuận rất cao nên để hoàn thành vào tháng 12/2019, các công nhân đã không nghỉ Tết.

Các công nhân đang gấp rút thi công để kịp hoàn thành trong tháng 10

Cống kiểm soát triều Phú Xuân gồm ba trụ tháp và hai cửa van cống

Cống kiểm soát triều Mương Chuối có quy mô lớn nhất gồm 5 trụ tháp và 4 cửa van cống

Các trụ tháp đã thi công hoàn thành

Tuy nhiên, cửa âu thuyền cống Mương Chuối đang bị vướng một số nhà dân. Dự án ban đầu có 238 hộ dân bị ảnh hưởng nhưng sau đó giảm còn 141 hộ dân thuộc các quận 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh nhờ UBND TPHCM chấp thuận cho chủ đầu tư đưa đê kè ra sát sông .

Cống Cây Khô. Hiện nay chưa có đường giao thông vào khu vực công trường thi công

Mọi hoạt động vận chuyển, đi lại đều được thực hiện bằng đường thủy. Do đi lại bất tiện nên công nhân phải ở lại công trường.

Cống Phú Định. Địa chất khu vực này rất yếu nên vừa qua có trên 200 căn nhà bị lún, nứt, ảnh hưởng trong quá trình thi công, dù đã đóng cừ lasen làm tường vây

Ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết toàn bộ nhà dân bị thiệt hại đã được chủ đầu tư tạm ứng tiền để bồi thường từ trước Tết trong thòi gian chờ đơn vị bảo hiểm làm thủ tục.

Tác giả: HUY THỊNH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: chống ngập , dự án , tp hcm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP