Tin địa phương

Cán bộ, đảng viên Cần Thơ đặt niềm tin vào mô hình chính quyền 2 cấp

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên TP Cần Thơ bày tỏ kỳ vọng chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đổi mới tư duy, gần dân và thực sự vì dân phục vụ.

Ông Lê Thanh Với- Trưởng ban xây dựng Đảng xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ cho biết, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên tại địa phương đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm đối với dự thảo các văn kiện quan trọng trình Đại hội XIV của Đảng. Theo đó đã có hơn 1.000 lượt ý kiến đóng góp, trong đó có hơn 60% lượt ý kiến qua VneID, tất cả đều đồng thuận cao với dự thảo các văn kiện, đồng thời đề xuất tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần đổi mới, góp phần củng cố chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Theo ông Trương Ngọc Lê- đảng viên Đảng bộ phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, việc tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và quản lý thống nhất sẽ giúp Nhà nước đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực điều hành, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển, những cải cách này chính là chìa khóa để mở ra tương lai, cùng nhau kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ấm no, hạnh phúc.

Cán bộ, đảng viên xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm đối với dự thảo các văn kiện quan trọng trình Đại hội XIV của Đảng.

"Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, sắp xếp lại tổ chức và đổi mới về cơ chế đã tạo tiền đề vững chắc cho Đại hội XIV. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng, trong thời gian sắp tới, chính quyền hai cấp đã làm tốt rồi, thì cố gắng làm sao để thực hiện các thủ tục giấy tờ như đăng ký đất đai, quản lý về hành chính nhà nước, một cách nhanh chóng, thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân tốt hơn nữa".

Sau hợp nhất, nhiều Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền được ban hành để cấp cơ sở phát huy vai trò chủ động. Điều này từng bước tháo gỡ tình trạng “trung ương làm thay”, “địa phương chờ chỉ đạo”, và tình trạng “xin– cho” kéo dài trong nhiều lĩnh vực.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhận được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân

Theo ông Nguyễn Thành Nhơn- đảng viên Đảng bộ phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, việc phân cấp, phân quyền càng rõ, trách nhiệm cơ sở càng cao và đặt con người ở vị trí trung tâm. Chính quyền cấp cơ sở giờ đây không chỉ thực hiện mệnh lệnh hành chính mà trở thành chủ thể của hành động, của đổi mới và của kết quả.

“ Sắp tới, về xây dựng chính quyền hai cấp thì tôi mong muốn xây dựng con người ở chính quyền cấp cơ sở, cấp xã, phường, đây là đội ngũ cán bộ quyết định cho sự thắng lợi. Thứ hai tôi cũng mong muốn chính quyền cơ sở thì sát dân, gần dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân.”

Qua thực tiễn triển khai cho thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ nhận được sự đồng thuận cao mà còn thắp lên niềm tin mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền thật sự gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tác giả: Tấn Phong

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP