Pháp luật

Cãi nhau trên tàu cá, cháu dùng dao đâm cậu ruột

Xảy ra mâu thuẫn trên tàu cá, Trần Văn Tài dùng dao đâm 1 nhát vào vùng bụng của cậu ruột.

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tài (32 tuổi) ngụ xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định về hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Văn Tài được dẫn giải vào bờ (Ảnh: Công an Bình Định)

Trước đó, ngày 22/12/2021, tàu cá BĐ 96931 TS của ông Trần Văn Hiệp (51 tuổi) ở thị xã Hoài Nhơn làm chủ rời cảng cá Quy Nhơn ra vùng biển Trường Sa đánh bắt, trêu tàu có 15 người.

Ngày 31/12/2021, trong lúc ở ngoài khơi thì giữa Trần Văn Tài và ông Nguyễn Văn Đời (40 tuổi) là cậu ruột của Tài, trú xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn xảy ra mâu thuẫn.

Trần Văn Tài dùng dao đâm 1 nhát vào vùng bụng dưới phía bên phải của ông Đời gây chảy máu. Phát hiện sự việc, những người trên tàu cá đã can ngăn, đưa nạn nhân đi sơ cứu.

Đến sáng 4/1/2022, sức khỏe ông Nguyễn Văn Đời diễn biến xấu nên thuyền trưởng tàu BĐ 96931 đã đưa tàu chạy về đảo Trường Sa để cấp cứu, tuy nhiên ông Đời đã tử vong lúc 1h ngày 5/1 trước khi tàu vào đến đảo.

Trưa 8/1, thuyền trưởng tàu BĐ 96931 đã đưa tàu về đến bến Hàm Tử, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Qua làm việc, Trần Văn Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã trưng cầu giám định pháp y tử thi nạn nhân, qua đó xác định ông Nguyễn Văn Đời tử vong vì nhiễm trùng, nhiễm độc do vết thương thấu bụng, thủng bụng./.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP