Trong nước

Bình Định: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu vét đất đá đã đổ xuống biển Quy Nhơn

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu đơn vị chức năng liên quan sớm xây dựng phương án nạo vét đất, đá tại điểm vòng cung kết nối ở khu vực gần Mũi Tấn, nhằm tạo vẻ mỹ quan cho bãi biển Quy Nhơn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3 từ phải qua) yêu cầu nạo vét một phần đất đá đã đổ xuống biển Quy Nhơn để xây dựng cáp treo trước đó nhưng không được thực hiện.

Ngày 18/9, ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã trực tiếp thị sát hiện trường, kiểm tra phương án nạo vét khu lấn biển Mũi Tấn, dọc đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn).

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Bình Định báo cáo phương án nạo vét khu lấn biển Mũi Tấn do đơn vị tư vấn đề xuất. Cụ thể, trong số 12 ha đất đá đã san lấp, đơn vị tư vấn đề xuất giữ lại 6,4 ha để xây dựng công viên, còn lại phải nạo vét khoảng 5,8 ha sát mép biển. Đơn vị tư vấn cũng đưa ra phương án phải xây dựng hệ thống bờ kè dọc theo khu vực nạo vét để khắc phục hiện tượng bùn đen xuất hiện trên bãi biển Quy Nhơn.

Hàng triệu khối đất, đá (sà bần) được đổ xuống biển Quy Nhơn để làm du lịch nhưng không được triển khai.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo các phương án nạo vét, khắc phục hiện tượng bùn đen trên bãi biển, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng đã yêu cầu Sở NN&PTNT và đơn vị tư vấn chỉnh sửa lại một số điểm chưa hợp lý. Trong đó, cần khắc phục nạo vét đất đá tại điểm vòng cung kết nối ở khu vực gần Mũi Tấn, nhằm tạo vẻ mỹ quan cho bãi biển.

Ông Tùng cũng nhấn mạnh cần sớm triển khai việc xây dựng hệ thống bờ kè, đường giao thông, công viên tại khu vực khu lấn biển, đảm bảo mỹ quan đô thị gắn với không gian du lịch biển. Đồng thời, có các giải pháp khắc phục dứt điểm hiện tượng bùn đen xuất hiện trên bãi biển Quy Nhơn.

Trước đó, năm 2013, để xây dựng ga cáp treo qua Khu du lịch Hải Giang (thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn), UBND tỉnh Bình Định có văn bản đồng ý cho nhà đầu tư triển khai đổ đất, san lấp mặt bằng lấn biển Mũi Tấn, nhưng đến nay dự án vẫn “án binh bất động”.

Việc đổ đất, đá lấn biển không những làm mất vẻ đẹp tự nhiên của biển Quy Nhơn...

... mà còn xuất hiện tình trạng bùn đen ở biển Quy Nhơn.

Xung quanh khu vực lấn biển được rào chắn nhưng bên trong để cỏ cây mọc và một số hộ làm sân phơi thủy hải sản.

Việc đổ đất, đá lấn biển ở Mũi Tấn làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của bãi biển Quy Nhơn. Đặc biệt, thường xuyên xảy ra tình trạng bùn đen xuất hiện trên bãi biển, ảnh hưởng đến người dân và du khách tắm biển.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP