Pháp luật

Bị chủ đề đòi nợ, làm liều cứa cổ lái xe ôm công nghệ

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng ra tay cứa cổ một lái xe ôm công nghệ vừa bị Công an TP. Nha Trang bắt giữ.

Đối tượng Tiến tại cơ quan công anh. Ảnh: Phương Linh

Ngày 11.1, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Lê Văn Tiến (sinh năm 1986, trú xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 4.12.2020, anh Phan Hoàng Giang (sinh năm 1996, thường trú quận Ô Môn, TP. Cần Thơ)- tài xế xe công nghệ nhận chở nam thanh niên đến khu vực cầu Ké, xã Vĩnh Hiệp. Trên đường đi bất ngờ Giang bị người khách ngồi sau dùng dao cứa vào cổ, cướp xe. Hoảng sợ Giang hô hoán và được người đi đường hỗ trợ nên đối tượng bỏ chạy. Nạn nhân Giang chạy đến bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Cùng thời điểm này có nhiều tài xế xe công nghệ bị tấn công, xét thấy hành vi nguy hiểm của đối tượng Công an TP. Nha Trang đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Sau nhiều ngày truy lùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP. Nha Trang lần ra được nghi phạm đang trốn tại một chung cư ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, tối tượng Tiến khai nhận, do bị chủ đề thúc đòi nợ hơn 30 triệu đồng nên vạch ra kế hoạch thuê xe ôm, cướp tài sản để bán trả nợ. Nhưng khi dùng dao nhọn cứa cổ tài xế xe ôm công nghệ thấy nạn nhân kêu la thảm thiết nên sợ quá chui vào bụi cây ven đường ẩn nấp. Hơn 1 giờ sau, Tiến chạy bộ ra đường 23-10 và bắt xe ôm khác về nhà một người thân ở phường Phước Hòa ăn nhậu.

Khi biết tài xế xe ôm công nghệ bị thương nặng sợ bị bắt nên Tiến bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh xin đi làm sơn nước cho một chủ thầu xây dựng đến khi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tác giả: PHƯƠNG LINH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP