Tin địa phương

Bến Ninh Kiều ở Cần Thơ sắp thành phố đi bộ

Phố đi bộ dài 1,5 km, từ chợ cổ Cần Thơ qua cầu đi bộ, kéo dài đến khu vực tiếp giáp công viên sông Hậu.

Bến Ninh Kiều ở Cần Thơ. Ảnh: Quang Vinh.

UBND quận Ninh Kiều cùng các ngành chức năng TP Cần Thơ ngày 19/10 đã góp ý, yêu cầu chủ đầu tư là một doanh nghiệp du lịch sớm hoàn chỉnh dự án phố đi bộ bến Ninh Kiều.

Theo đó, phố đi bộ bến Ninh Kiều dài khoảng 1,5 km, bắt đầu từ nhà lồng chợ cổ Cần Thơ trên đường Hai Bà Trưng, kéo dài qua cầu đi bộ, đến khu vực tiếp giáp công viên sông Hậu (nằm trên cù lao đất vàng Cái Khế).

Tuyến phố này sẽ có các khu chức năng gồm không gian mua sắm và ẩm thực; không gian giao lưu âm nhạc và văn hóa nghệ thuật dân gian; khu vực phục vụ các sự kiện lễ hội và các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong 3 tháng thí điểm, phố đi bộ hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật, từ 18h đến 22h. Giai đoạn chính thức sẽ hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, riêng thứ bảy và chủ nhật kéo dài đến 23h. Ban tổ chức bố trí hai bãi đậu xe lớn ở hai đầu tuyến phố đi bộ để phục vụ người dân và du khách.

Theo ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, việc hình thành phố đi bộ bến Ninh Kiều là cần thiết phục vụ sự phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Sau khi chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án, UBND quận sẽ thông qua và trình UBND TP Cần Thơ để sớm tổ chức thực hiện.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bến Ninh Kiều , Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP