Pháp luật

Bắt giam tài xế xe khách tông xe biển xanh làm 3 người chết

Cơ quan cảnh sát điều tra mới ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam lái xe khách Phạm Thế Đức đã gây ra vụ tai nạn hôm 8/2 (tức ngày mùng 4 Tết) khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe khách Phạm Thế Đức (sinh năm 1979, trú tại xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo kết quả điều tra, xác minh của cơ quan công an, vào khoảng 9h ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), ông Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1961, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) điều khiển xe ô tô BKS 36B-2286, trên xe chở thêm 7 người trên xe lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng Nam – Bắc.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn thôn Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa), ông Sơn cho xe rẽ sang đường để vào thôn, bất ngờ bị xe ô tô khách mang BKS: 98B - 022.66 do Phạm Thế Đức điều khiển đâm vào hông xe.

Cú tông mạnh khiến xe ô tô biển xanh bị kéo lê và văng vào sát tường nhà dân. Hậu quả làm 3 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định tài xế điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi đến đoạn đường giao nhau.

Tác giả: Đức Thọ

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: thanh hóa , điều tra , Khởi tố

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP