Xã hội

Bà ôm thi thể bé trai khóc gào sau TNGT

Chứng kiến cái chết tức tưởi của cháu trai, người phụ nữ ôm thi thể khóc gào trong đau đớn.

Hiện trường vụ tai nạn

Trưa 22/1, Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra vụ tai nạn chết người trên đường Nguyễn Thị Thích, phường Bình Chiểu.

Trước đó, sáng cùng ngày, bé trai 7 tuổi được người phụ nữ (53 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) chở bằng xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thích, hướng Tỉnh lộ 43 đi đường Ngô Chí Quốc.

Khi đến đoạn đường trên, xe máy bất ngờ mất lái ngã ra đường. Bé trai văng sang làn đường bên cạnh, bị xe tải lưu thông hướng ngược cán qua người, tử vong tại chỗ.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người bà ngồi khóc nghẹn bên cạnh thi thể cháu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP. Thủ Đức đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm.

Người dân cho biết, người phụ nữ đang đưa cháu đến trường học và không may gặp nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Hoài Châu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP