Pháp luật

Ẩu đả tại quán bún riêu, người đàn ông bị đánh tử vong ở Bình Dương

Một người đàn ông có tiền sử mắc bệnh phổi cùng bạn đến quán bún riêu ở Bình Dương thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó nạn nhân bị đánh tử vong.

Công an huyện Phú Giáo sáng nay (6/7) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại một quán ăn.

Khu vực xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến chết người

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Thành Được (SN 1983, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, vào tối qua, anh Được đi cùng một người bạn đến quán bún riêu ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Tại đây, anh Được xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Huỳnh Văn Đệ (SN 1966), Lê Minh Hải (SN 1967, cùng ngụ Bình Dương) và Lê Văn Trung (SN 1976, quê Đông Tháp) dẫn đến xô xát với nhau.

Sau ẩu đả, anh Được được phát hiện nằm bất tỉnh dưới nền đất và tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, cả nhóm lên xe máy bỏ trốn. Người bạn đi chung với nạn nhân cũng rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm ngửa, bên cạnh có nón bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Đến sáng 6/7, Công an huyện Phú Giáo đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra.

Được biết, nạn nhân có tiền sử bị bệnh phổi nhiều năm, sức khỏe yếu.

Tác giả: Xuân An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: tử vong , Bình Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP