Xã hội

Ai là chủ của hàng trăm gói thịt “bốc mùi” từ Lào về Huế?

Công an TP Huế đã truy ra xe khách vận chuyển hàng trăm túi thịt động vật đựng trong 3 bao tải “khủng” từ Lào về Huế. Khi cảnh sát kiểm tra, số thịt đã xuống bến xe đang "bốc mùi", "vô chủ"…

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 3 bao tải "khủng" đựng hàng trăm túi thịt động vật "đi" xe khách từ Lào về Bến xe phía Nam TP Huế

Ngày 5/7, Công an TP Huế cho biết đang củng cố hồ sơ, thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng gồm 3 bao tải chứa thịt động vật chưa rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an TP Huế phát hiện tại Bến xe phía Nam TP Huế 3 bao tải chứa thịt động vật, bên trong mỗi bao tải có 120 gói nilon (mỗi gói có trọng lượng 1kg). Những gói nilon đựng thịt động vật này được gói kín và bốc mùi hôi, bên ngoài có chữ Lào.

Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an TP Huế đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên- Huế và Ban quản lý Bến xe lập biên bản tạm giữ lô hàng nói trên.

Những gói nilon đựng thịt động vật này được gói kín và bốc mùi hôi, bên ngoài có chữ Lào

Qua xác minh, Công an TP Huế xác định lô hàng trên được vận chuyển từ xe khách BKS 75B- 012.52 tuyến Lào về Huế, do lái xe Nguyễn Tấn Đức (SN 1969), chủ xe là Nguyễn Thị Cơ (cùng trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế). Theo tài xế Nguyễn Tấn Đức, ông là lái xe không rõ về lô hàng, còn bà Cơ đã được mời nhưng không đến làm việc.

Công an TP Huế thông báo nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận lô hàng trên, Công an TP sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Duy Lợi

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP