Pháp luật

9x vận chuyển 20 bánh ma túy tại bến xe Mỹ Đình lĩnh án tử hình

Sếnh mang 20 bánh heroin từ Mai Châu xuống bến xe Mỹ Đình giao cho khách để nhận thù lao 20 triệu đồng. Đối tượng bị bắt khi vừa đến bến xe.

Ngày 15/3, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Giàng A Sếnh (SN 1997, ở xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giàng A Sếnh tại phiên tòa sơ thẩm.

Quá trình đưa ra xét xử xác định, khoảng 21h15, tối 19/10/2017, tại khu vực đón trả khách trong bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), công an quận Thanh Xuân bắt quả tang Giàng A Sếnh vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trong bao tải dứa màu vàng trên tay đối tượng, bên trong có 1 balo màu đen chứa 20 bánh chất bột màu trắng (giám định kết luận là heroin, tổng khối lượng 7.061,12 gam).

Sếnh khai nhận, khoảng giữa tháng 10/2017, đối tượng gặp người đàn ông dân tộc Mông (ở Mai Châu, Hòa Bình) dùng số điện thoại lạ thuê Sếnh mang 20 bánh heroin từ Mai Châu xuống bến xe Mỹ Đình giao cho khách để nhận thù lao 20 triệu đồng.

Khoảng 15h, chiều 19/10/2017, người đàn ông dân tộc Mông giao hàng cho Sếnh tại quốc lộ 6 gần thị trấn Mai Châu để đối tượng mang về bến xe Mỹ Đình giao cho khách.

Đến 21h15 cùng ngày, Sếnh đến bến xe Mỹ Đình thì bị bắt giữ.

HĐXX sơ thẩm nhận định, đây là vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Mai châu về Hà Nội. quá trình điều tra, đối tượng thành khẩn khai báo.

Xét thấy, hành vi của bị cáo phạm tội nghiêm trọng nên HĐXX tuyên án tử hình với Giàng A Sếnh./.

Tác giả: Lê Tùng

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP