Kinh tế

7 tỷ USD trong tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo “kiếm” cả trăm triệu USD/ngày, tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản lên tới hơn 7 tỷ USD.

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng - chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa có thêm 100 triệu USD. Tính tới ngày 16/11/2017, ông Vượng có tổng tài sản là 3,8 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu tính đầy đủ, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ lượng cổ phiếu lên tới 5 tỷ USD.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, ông Phạm Nhật Vượng nắm gần 724 triệu cổ phiếu Vingroup - VIC (tương đơng 27,5% vốn). CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm hơn 880 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 33,4%.

Trong khi đó, ông Vượng đang sở hữu 92,88% CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Như vậy, ông Vượng đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu hơn 60% cổ phần tại Vingroup, tương đương với hơn 1,54 tỷ cổ phiếu VIC.

Trong 6 tháng qua, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 50% lên mức cao kỷ lục: 69.900 ngàn đồng/cp. Và nếu tính theo mức giá này, số cổ phần VIC mà ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ trị giá khoảng 108 ngàn tỷ đồng (tương đương 4,73 tỷ USD). Nếu tính cả số cổ phiếu vợ ông Vượng đang nắm giữ, vợ chồng ông Vượng có tài sản 5,1 tỷ USD.

Cũng theo Forbes tính tới hết ngày 16/11/2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 200 triệu USD, với tổng tài sản tròn 2 tỷ USD. Bà Thảo hiện là nữ tỷ phú đô-la duy nhất tại Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á. Bà Thảo sở hữu cổ phần tại hãng hàng khong VietJet, Ngân hàng HDBank, Sovico Holdings…

Như vậy, tổng cộng 2 tỷ phú Việt đang nắm giữ khoảng 7 tỷ USD.

Ông Vượng đã vượt đại gia Hoảng Kiều (2,8 tỷ USD) trở thành người Việt giàu nhất thế giới và có thứ hạng cao hơn tổng thống Mỹ Donald Trump theo bảng xếp hạng của Forbes.

Bên cạnh VIC và VJC, hàng loạt các cổ phiếu trụ cột trên TTCK cũng vượt đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch 16/11, giúp nhiều doanh nhân Việt giàu lên nhanh chóng như trường hợp Thế Giới Di Động (MWG) của ông Nguyễn Đức Tài, ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) của bà Cao Thị Ngọc Dung…

Trong phiên 16/11, thị trường chứng khoán (TTCK) đã chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ với chỉ số VN-Index tăng mạnh hơn 10 điểm lên mức cao kỷ lục 10 năm: trên 892 điểm. Dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường, vào đa số các mã cổ phiếu từ blue-chíp, mid-cap cho tới penny.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trở lại với những gương mặt nổi bật như Sacombank (STB), Eximbank (EIB), Vietcombank (VCB)…

Một số cổ phiếu nóng và cổ phiếu gặp nhiều trục trặc trong thời gian gần đây như bộ đôi HAG và HNG của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức)… đều tăng mạnh với dư mua lớn.

Khối ngoại mua ròng gần 300 tỷ trên sàn TP.HCM, tập trung vào Vinamilk. Đại gia ngoại vừa thành công trong phiên đấu giá Vinamilk - Jardine Cycle & Carriage (JC&C) công bố đã chi thêm 400 triệu để mua VNM trên sàn, nâng tổng đầu tư tại VNM lên trên 1 tỷ USD.

Về tổng thể, thị trường chứng khoán được đánh giá có triển vọng dài hạn vẫn khá tích cực. Quy mô và chất lượng sẽ còn tăng mạnh và đây là yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trên thế giới.

Hiện tại, tâm lý hưng phấn đang lan tỏa trên thị trường. Đây là yếu tố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho thị trường trong các phiên tới. Rủi ro chốt lời ở đỉnh cao hiện hữu. Tuy nhiên, với tâm lý tích cực như hiện tại thì tình trạng rung lắc nếu xuất hiện cũng không quá lo ngại.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11, VN-index tăng 10,21 điểm lên 892,80 điểm; HNX-Index tăng 0,81 điểm lên 108,29 điểm. Upcom-Index tăng 0,19 điểm lên 53,08 điểm. Thanh khoản đạt 270 triệu cổ phần được giao dịch. Giá trị đạt gần 8,2 ngàn tỷ đồng, cao hơn so với mức trung bình những tuần sôi động gần 4,8 ngàn tỷ đồng hồi tháng 6-7.

Tác giả: H. Tú

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP