Đẹp

6 mẹo bỏ túi người mới biết trang điểm nên học thuộc lòng

Kỹ thuật che quầng thâm dưới mắt đúng là tán kem theo hình tam giác ngược chứ không phải tán theo hình oval.

Để che quầng thâm dưới mắt, bạn nên tán kem che khuyết điểm theo hình tam giác ngược chứ không nên chấm thành đường ngang ở dưới quầng mắt.

Để đôi môi trông đầy đặn hơn, hãy viền môi với chì đậm màu hơn màu son một tone rồi thoa son đè lên trên.

Để son giữ màu lâu hơn, sau khi thoa một lớp, hãy phủ một tờ khăn giấy lên môi, bặm nhẹ rồi thoa thêm lớp thứ hai.

Để giúp đôi mắt trông sáng hơn, hãy dùng eyeliner màu trắng để viền mí mắt dưới. Điều này cũng tránh làm màu mắt bị lem.

Nếu quầng thâm dưới mắt quá đậm, hãy dùng một chút son đỏ tán một lớp mỏng quanh mắt rồi lần lượt thoa kem che khuyết điểm và kem nền lên trên.

Với cây mascara bị khô mà vẫn chưa hết hạn sử dụng, hãy nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt vào ống tuýp rồi tiếp tục sử dụng.

Tác giả: Giang Nguyên

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP