Xã hội

51 người chết và mất tích vì mưa lũ kinh hoàng

Trong 2 ngày 10-11/10, mưa lũ lớn kinh hoàng trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã khiến 51 người chết và mất tích, tập trung ở các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An... Đây được coi là trận lũ lịch sử lớn nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây, gây nên thảm họa thương vong.

Lực lượng quân đội Quân khu 2 đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

Cụ thể, theo công điện khẩn của Bộ Quốc phòng, con số người chết và mất tích được thống kê ở các tỉnh như sau:

Yên Bái 16 người chết và mất tích

Thanh Hóa 11 người chết và mất tích (7 người chết, 4 người mất tích).

Hòa Bình 10 người chết và mất tích (9 người chết, 1 người mất tích)

Nghệ An 8 người chết và mất tích

Sơn La 6 người chết và mất tích (3 người chết, 3 người mất tích)

Cầu Thia tại Nghĩa Lộ (Yên Bái) bị lũ cuốn phăng làm một phóng viên TTXVN và 3 người dân bị rơi xuống dòng nước lũ mất tích.

Hình ảnh lũ lớn gây sạt lở kinh hoàng ở Đà Bắc - Hòa Bình được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngoài những thiệt hại vô cùng nặng nề về người, thiệt hại về tài sản cũng rất lớn với hàng nghìn ngôi nhà bị chìm trong nước, hàng vạn hecta cây trồng hoa màu bị hư hỏng, nhiều tài sản, vật nuôi trôi theo dòng lũ dữ, cầu đường hư hỏng, tình trạng sạt lở xảy ra nhiều nơi.

Tính đến đêm 11/10, mưa được dự báo đã giảm ở một số địa phương nhưng nước lũ trên các sông vẫn đang dân nhanh. Đêm nay các tỉnh như Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái trắng đêm canh lũ.

Tác giả: Tuấn Hợp

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: u , chết người , mưa lũ , mất tích

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP