Xã hội

1 người chết, 1 người mất tích, mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên vẫn rất phức tạp

Mưa lũ cuối tuần qua đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, đường giao thông và nông nghiệp. Dự báo miền Trung và Tây Nguyên còn mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi... trong 2-3 ngày tới.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, sáng nay, 15/11, thông tin, mưa lớn những ngày qua tại miền Trung và Tây Nguyên đã khiến 1 người dân ở Khánh Hòa từ vong (ngày 13/11) và 1 người ở Ninh Thuận mất tích (ngày 12/11).

Mưa dông, ngập lụt cũng làm 1 ngôi nhà ở Lâm Đồng bị sập; gây chia cắt số điểm tại đường tỉnh ĐT 639, 636, 640 tại tỉnh Bình Định; đường tỉnh ĐT 650 tại tỉnh Phú Yên; gây sạt lở tại Quốc lộ 1D, 27C, đường tỉnh ĐT 633 và một số điểm giao thông nông thôn tại Bình Định; đường tỉnh ĐT 642, 646 tỉnh Phú Yên.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu tỉnh Bình Định sớm tổ chức di dời 99 hộ dân vùng ngập lụt, trong đó, huyện Phù Cát là 36 hộ, TP Quy Nhơn là 63 hộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 18/11, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa được dự báo ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; Quảng Trị, Khánh Hòa mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông", Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Tác giả: M. Trường

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP