Xã hội

Sóng lớn đánh chìm thuyền nan, 1 ngư dân mất tích trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với chính quyền, người dân triển khai tìm kiếm 1 ngư dân mất tích trên biển. Hiện nay, thời tiết trên biển xấu, sóng mạnh, nước đục khiến việc tìm kiếm rất khó khăn.

Vào lúc 5h sáng nay (12/11), 2 ngư dân trên thuyền nan gắn máy là ông Lê Thanh Hải, 50 tuổi và Hồ Văn Bảo, 45 tuổi, cùng trú thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đi đánh bắt cá tại vùng biển gần thôn Ngoại Hoà, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch.

Lực lượng Đồn biên phòng Lý Hòa triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Khi đang trên đường vào bờ, thuyền nan bị sóng đánh chìm, vị trí gặp nạn cách bờ biển khoảng 100m. Ông Hồ Văn Bảo bơi được vào bờ an toàn, còn ông Lê Thanh Hải hiện đang mất tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Các đồn Biên phòng tuyến biển cũng thông báo cho chính quyền địa phương nắm vụ việc để thông báo cho ngư dân trên địa bàn hỗ trợ tìm kiếm.

Sóng đánh chìm thuyền nan, 1 ngư dân mất tích trên biển.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân Lê Thanh Hải: Cao 1,55m, nặng 50kg, nước da ngăm đen, tóc đen, mặc áo len màu xanh xám, quần dài màu tro và mặc áo mưa màu xanh.

Trung tá Nguyễn Thống, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hiện nay sóng biển rất to, đang triển khai tìm kiếm, nếu trong trường hợp ngư dân này không còn sống nữa thì cố gắng tìm thấy thi thể. Đã huy động 15 đồng chí phối hợp với gia đình, ngư dân tìm kiếm người mất tích. Thông báo cho các tàu cá để họ vừa thả lưới vừa tìm kiếm giúp"./.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP