Pháp luật

Xóa đường dây mại dâm của 'tú bà' chuyên ăn chặn tiền 'hoa hồng'

Đường dây của Phụng hoạt động với tần suất 24/24 tại nhiều khách sạn ở các quận trên địa bàn TP.HCM. Mỗi lần bán dâm các khoản “hoa hồng” đều bị “tú bà” ăn chặn, các cô gái chỉ nhận được số tiền khoảng 250.000 đồng.

Chiều 29/8, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Phan Như Phụng (SN 1979, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thuý Hằng (SN 1983, quê TP.Cần Thơ) để điều tra xử lý hành vi môi giới mại dâm.

Đại diện Công an quận 1 cho biết, trong thời gian gần đây, qua công tác nắm bắt địa bàn, các trinh sát đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã phát hiện ra đường dây bán dâm, môi giới bán dâm liên quận có hàng chục người đẹp, tuổi đời từ 20-25 tham gia "phục vụ" khách.

Đối tượng Phụng làm việc với công an.

Sau khi thu thập chứng cứ, khoảng 23h40 ngày 28/8, công an bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn An Bình (đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Tại đây, các đối tượng khai, Phụng "cầm đầu" đường dây, dẫn dắt khách giới thiệu cho các "chân dài". Từ thông tin này, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ Phụng.

Qua quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt thêm Nguyễn Thuý Hằng với vai trò môi giới. Khai nhận với công an, Hằng cho biết, mỗi lẫn các “đào” nhận lệnh thực hiện bán dâm với giá 800.000 đồng/lần, Phụng sẽ được trả 300.000 đồng. Số tiền còn lại Hằng sẽ ăn chia với gái bán dâm 50/50.

Các chân dài trong đường dây bán dâm.

Được biết, đường dây của Phụng hoạt động nhiều tháng nay, tần suất 24/24 tại nhiều khách sạn ở các quận trên địa bàn TP.HCM.

Mỗi lần bán dâm các khoản “hoa hồng” đều bị “tú bà” ăn chặn, các cô gái chỉ nhận được số tiền khoảng 250.000 đồng. Hiện, công an vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: đường dây , mại dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP