Xã hội

Xe cẩu vướng dây điện trần, 2 công nhân bị điện giật bất tỉnh

Khi cẩu các tấm lưới sắt để làm đập ngăn mặn, cần cẩu vướng đường dây điện trần khiến 2 người thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 7/5 tại cầu Xuân Quý (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Thời điểm trên, anh Ngô Đình Tú (ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển xe cẩu biển số 23C chở theo anh Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, ở phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ).

Khi đến cầu Xuân Quý, cả hai điều khiển cần cẩu để đưa tấm lưới sắt thi công đập ngăn mặn sông Bàn Thạch. Khi đang thi công, cần cẩu xe vướng vào đường dây điện trần phía trên khiến điện giật làm cả 2 bất tỉnh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. (Ảnh: Đ.B)

Phát hiện sự việc, người dân và công nhân làm việc gần đó chạy tới ứng cứu. Tuy nhiên anh Dũng đã chết tại chỗ, anh Tú bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Tam Thăng phối hợp với Công an TP Tam Kỳ và VKSND cùng cấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Trước đó, hồi tháng 12/2021, một vụ tai nạn thương tâm vì điện giật cũng xảy ra tại tỉnh Nghệ An.

Khoảng 7h ngày 6/12/2021, hai công nhân đang đan thép tại một công trình xây dựng ở nhà dân thuộc xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) thì bất ngờ điện rò và bị giật bất tỉnh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong, nạn nhân còn lại bị thương.

Công nhân không qua khỏi là anh Phạm T.T. (trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Tác giả: HÙNG SƠN

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP