Xã hội

Xe bán tải lật xuống vực sâu, 3 thầy cô thương vong

Hiệu trưởng, hiệu phó cùng 1 giáo viên đi trên chiếc xe bán tải không may bị lật xuống vực sâu kinh hoàng, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Chiếc xe biến dạng sau khi lật xuống vực sâu hàng chục mét.

Tối ngày 2/10, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Trong đó 3 người gặp nạn gồm hiệu trưởng, hiệu phó và một nữ giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Mỹ Lý 2, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là cô Lữ Thị Khuyên (SN 1989) và thầy hiệu phó là Nguyễn Đình Dần (SN 1974), hiệu trưởng là thầy Xồng Bá Cha bị thương. Lãnh đạo UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn cũng xác nhận thông tin trên.

Theo đó, vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng hơn 17h chiều nay ngày 2/10, tại địa bàn xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Vào thời điểm trên, thầy Xồng Bá Cha (Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Lý 2) đi trên 1 chiếc xe ô tô bán tải với thầy hiệu phó Nguyễn Đình Dần và cô giáo Lữ Thị Khuyên từ trường ra ngoài xã.

Khi đang đi trên đường Khe Kiện, đoạn qua bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý chiếc xe này lên dốc để vượt đoạn đường khó.

Đang leo dốc, chiếc xe bán tải bất ngờ lệch khỏi đường và lật xuống vực sâu hàng chục mét.

Tại hiện trường, chiếc xe bán tải nằm ở mép sông bị biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương nặng.

Lực lựng chức năng nỗ lực cấp cứu cho nạn nhân.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã đến giải cứu 3 người ra khỏi xe và đưa đi trạm y tế cấp cứu.

Tuy nhiên vết thương quá nặng, thầy Dần và cô Khuyên đã tử vong trước đó. Riêng thầy Cha đang được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP