Pháp luật

Vụ cướp 3 tỷ ngân hàng ở Hải Phòng: Tên cướp "bo" tài xế 136 triệu đồng khi thuê taxi tẩu thoát

Sau khi cướp được hơn 3 tỷ đồng trong ngân hàng, Nguyễn Văn Nam đã thuê taxi bỏ trốn. Trên đường đi hắn hào phóng "bo" cho tài xế số tiền lên tới 136 triệu đồng.

Một chi tiết rất đáng chú ý liên quan đến vụ cướp hơn 3 tỷ đồng trong ngân hàng ở Hải Phòng đó là, sau khi thực hiện xong vụ cướp chiều ngày 7/1/2022, Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) đã thuê taxi để bỏ trốn. Trong quá trình di chuyển Nam rất "hào phóng" khi bo tài xế số tiền 136 triệu đồng.

Cụ thể, qua quá trình thu thập chứng cứ, các trinh sát công an xác định vào chiều ngày 7/1, anh H. (tài xế tư nhân) nhận được điện thoại của 1 vị khách (Nguyễn Văn Nam - PV) hỏi thuê xe.

Anh H. đồng ý và lái xe đến nhà tại xã Nghĩa Lộ để đón Nam. Lúc này, Nam mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai tối màu, đi giày ghi xám, đeo khẩu trang màu xám và đeo một ba-lô.

Theo chỉ dẫn của Nam, H. lái xe đến đoạn đường sau tòa nhà TD Plaza (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Nam bảo anh H. đi thẳng lên cầu vượt thuộc nút giao Tân Vũ (Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng) và ở đó đợi Nam.

Nguyễn Văn Nam

Khoảng 15h30 cùng ngày, qua gương chiếu hậu, H. thấy Nam đi xe máy từ phía sau đến, rồi bỏ xe lại (lúc này Nam đã cướp ngân hàng xong, chiếc xe máy là do hắn cướp của bảo vệ). Anh H. hỏi thì Nam nói, lát có bạn đến lấy xe máy. Anh H. được Nam yêu cầu chở về nhà rồi để tiếp tục đi Vĩnh Phúc.

Theo chỉ dẫn của Nam, H. lái xe chạy lên TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và dừng trước cửa quán Karaoke Z9. Trên đường đi, Nam lấy 136 triệu đồng cho H. và bảo đó là tiền buôn bán kim cương mà có. Hiện tại anh H. đã giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ số tiền Nam đã cho là 136 triệu đồng.

Ngày 8/1, Nam ra TP. Vĩnh Yên mua 1 chiếc iPhone trị giá 29,5 triệu đồng, rồi về Hà Nội mua 1 xe máy Kawasaki gần 700 triệu đồng. Tiếp đó, Nam trốn lên thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) và bị bắt giữ tại 1 nhà nghỉ vào sáng 9/1.

Ngày 24/1/2022, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thu Thuỷ (SN 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), là bạn gái của Nam về hành vi Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, Thuỷ khai nhận khi nhận được hơn 1,3 tỷ đồng từ Nam, Thủy đã dùng để mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30,9 triệu đồng, 1 Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng, 1 sạc iPhone với giá 300 nghìn đồng. Tiếp đó, Thuỷ còn mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá 28 triệu đồng.

Đến tối 7/1, Thủy xem thông tin và nhận ra đối tượng cướp tài sản tại ngân hàng chính là Nguyễn Văn Nam, số tiền Nam cho Thủy là do cướp được mà có. Ngày 9/1, Thủy thuê xe taxi về thị trấn Cát Bà và mua 2 chỉ vàng với giá 10,4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng giá 10,4 triệu đồng và 1 lắc bạc với giá 320 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Thuỷ còn mua mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân khoảng 2 triệu đồng và chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Thủy.

Số tiền còn lại hơn 1,2 tỷ đồng, Thủy gửi bạn cất giữ mà không khai báo với cơ quan chức năng.

Tác giả: Đặng Thuỷ

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP