Trong nước

Việt Nam lên tiếng về tình hình Đài Loan (Trung Quốc)

Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách “một Trung Quốc” và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan .

Bà Lê Thị Thu Hằng

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy trong thông cáo đưa ra ngày 3/8, để trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay.

“Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách 'Một Trung Quốc' và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới”, bà Hằng nói.

Tình hình khu vực xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc) trở nên căng thẳng trong mấy ngày gần đây vì chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Mỹ điều các máy bay và tàu chiến đến gần hòn đảo để bảo vệ bà Pelosi, còn Trung Quốc huy động quân đội tập trận sát hòn đảo.

Tác giả: Bình Giang

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP