Kinh tế

Vì sao cổ phiếu Đồ hộp Hạ Long lại ‘miễn nhiễm’ trong khủng hoảng của doanh nghiệp này?

Cổ phiếu CAN của Đồ hộp Hạ Long đã trải qua 4 phiên giao dịch kể từ khi 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho đông lạnh của doanh nghiệp này bị phát hiện.

Thế nhưng trải qua 4 phiên giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), mã cổ phiếu CAN chỉ bị giảm giá 1.000 đồng, rơi từ mức 31.000 đồng xuống 30.000 đồng.

Như vậy, trải qua 4 phiên, mã cổ phiếu CAN chỉ mất giá tương ứng 3,22%, một mức giảm được xem là không đáng gì so với vụ khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng đang diễn ra tại doanh nghiệp này.

Cần biết rằng, sàn HNX có biên độ dao động giá cho phép ở thời điểm hiện tại lên đến +/-10% mỗi phiên. Việc mất giá 3,22%, chỉ xấp xỉ mức 1/3 biên độ dao động giá cho phép.

Có thể nói, đây là “chuyện lạ” trong trường hợp một doanh nghiệp đang bị khủng hoảng niềm tin tới tột cùng trong lòng người tiêu dùng hiện nay.

Lịch sử trên thị trường từng cho thấy, có những trường hợp doanh nghiệp dính bê bối còn ít nghiêm trọng hơn so với vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long, nhưng cổ phiếu lại bị bán tháo trong nhiều phiên liên tiếp và giá cổ phiếu bị giảm sàn liên tục, vốn hóa doanh nghiệp bị thổi bay hàng chục ngàn tỉ đồng.

Quay lại trường hợp cổ phiếu CAN của Đồ hộp Hạ Long, trong 4 phiên giao dịch, phiên ngày 7.1 khi sóng gió bắt đầu nổi lên nhưng mã cổ phiếu này vẫn giữ được ở mức giá tham chiếu; phiên ngày 8.1 cổ phiếu CAN giảm giá mạnh 2.000 đồng tương ứng mức giảm 6,45%; nhưng đến phiên giao dịch ngày 9.1 cổ phiếu này lại tăng nhẹ trở lại 200 đồng tương ứng mức tăng 0,69%; tiếp theo đến phiên giao dịch ngày 12.1 cổ phiếu CAN lại tăng giá tiếp với mức tăng 2,74%.

Đồ hộp Hạ Long đã bị gỡ khỏi kệ hàng trong siêu thị - Ảnh: TL.

Trong 4 phiên, phiên ngày 7.1 mã cổ phiếu CAN không phát sinh giao dịch mua bán; phiên ngày 8.1 có thanh khoản tăng đột biến 13.500 cổ phiếu; nhưng đến phiên ngày 9.1 thanh khoản sụt giảm xuống 1.100 cổ phiếu; sau đó thanh khoản lại tăng lên mức 9.200 cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 12.1.

Theo dõi thanh khoản của CAN từ thời điểm ngày 1.10.2025 tới ngày 12.1.2026, có rất nhiều phiên giao dịch mã cổ phiếu này trắng thanh khoản. Ngoài 2 phiên gần đây có mức thanh khoản lần lượt là 13.500 cổ phiếu và 9.200 cổ phiếu, còn lại trong những phiên có thanh khoản, khối lượng giao dịch cao nhất của CAN cũng chỉ đạt 1.100 cổ phiếu, còn mức thấp nhất là 100 cổ phiếu.

Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam tại TP.HCM, những mã cổ phiếu có mức free-float (tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng) thấp thường rất dễ để thao túng giá. Cụ thể, những nhà đầu tư nắm giữ nhiều cổ phiếu hoặc cổ đông lớn có thể dùng các tài khoản khác nhau để giao dịch một lượng nhỏ cổ phiếu nhằm chốt giá, mà thực chất là để thao túng kìm giữ giá không cho rơi sâu.

Theo nhiều nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm, những mã cổ phiếu thường trắng thanh khoản sẽ giữ được giá không thay đổi qua nhiều phiên giao dịch. Một khả năng khác, các nhà đầu tư cùng bắt tay nhau giao dịch có chủ ý nhằm không cho “dao rơi”.

Tuy nhiên, tình trạng đó khó có thể kéo dài được lâu. Bởi một khi sản phẩm của doanh nghiệp đã bị tẩy chay, sản xuất bị đình trệ, tình hình kinh doanh chắc chắn ngày càng tồi tệ dẫn đến thua lỗ, bất cứ nhà đầu tư nào nắm giữ nhiều cổ phiếu khi ấy muốn thoát ra ào ạt sẽ rất khó mà bán được ở mức giá cao (như đã bị cố tình thao túng để kìm giữ trước đó).

Còn hiện tại, tình hình thanh khoản nhỏ giọt vô hình chung lại là yếu tố hỗ trợ cổ phiếu CAN “đối phó” với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của Đồ hộp Hạ Long trên thị trường chứng khoán.

Tác giả: Thế Lâm

Nguồn tin: 1thegioi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP