Du lịch

Vẻ đẹp hiện đại của Ashgabat - Thành phố Tình yêu

Ashgabat (nghĩa là thành phố Tình yêu) thủ đô của Turkmenistan, có tên trong danh sách kỷ lục Guinness vì có nhiều tòa nhà bằng đá cẩm thạch nhất

Nằm ở rìa sa mạc Karakum, Ashgabat là một thành phố mang dáng vẻ hiện đại, hào nhoáng.

Thành phố có những tòa nhà bằng đá cẩm thạch trắng dát vàng, nằm bên những con đường rộng lớn.

Tên của thành phố ghép từ hai từ “Ashkh” và “Abad”. Trong tiếng Turkmen, “Ashkh” có nghĩa là tình yêu, còn “Abad” là thành phố

Mặc dù thành phố chỉ rộng 22km2, Ashgabat có đến 543 tòa nhà được xây dựng với 4,5 triệu m3 khối đá cẩm thạch nhập khẩu từ Italia. Ảnh: Cung Hôn lễ.

Năm 2013, Ashgabat vào danh sách kỷ lục Guinness bởi có nhiều tòa nhà được xây dựng bằng đá cẩm thạch. Tòa nhà trong ảnh là trung tâm phục vụ cưới

Trường Đại học quản lý kinh tế ở Ashgabat

Một thánh đường Hồi giáo

Ashgabat cũng là nơi có nhiều tượng đài được xây dựng hoành tráng.

Một tượng đài trong thành phố

Trung tâm Giải trí Alem, từng là đu quay kín lớn nhất trên thế giới được ghi vào Kỷ lục Guinness năm 2012.

Thành phố chỉ toàn những tòa nhà trắng dát vàng, cây xanh và không có màu sắc nào khác. Cũng tuyệt nhiên không có biển quảng cáo.

Nhà thi đấu thể thao tại khu liên hợp thể thao rộng 150 hec-ta.

Cảnh sát giao thông trong đồng phục màu xanh cây

Đường sá ở thủ đô của Turkmenistan rất rộng rãi, thoáng đãng.

Một khách sạn 20 tầng, nằm trên đỉnh đồi. Hoa hồng cũng được trồng nhiều trong thành phố, rất đẹp nhưng không có hương thơm.

Xung quanh những tòa nhà có nhiều khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng dù đây là vùng sa mạc

Trụ sở công ty bảo hiểm

Một con đường ven thành phố, bên ngoài là núi bao bọc.

Hồ chứa nước nhân tạo

Trụ sở của Hãng hàng không Turkmenistan

Tổng thống nước này đã ra một đạo luật mà theo đó, xe ô tô màu đen không được phép lưu hành tại Ashgabat

Ban đêm, khi đèn điện được thắp lên, thành phố sáng rực rỡ trong một vẻ đẹp lung linh và kỳ ảo.

Tác giả: Thúy Hoa

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP