Thể thao

V-League: Lại nóng chuyện trọng tài

Vòng 13 V-League cuối tuần qua đã có nhiều sự phản ứng dữ dội của các HLV ngay trên sân lẫn phê phán trọng tài trong phòng họp báo sau trận. Đó là thách thức cho Ban tổ chức giải lẫn Ban trọng tài VFF cho giai đoạn lượt về.

HLV Lê Đức Tuấn chỉ tay phản ứng trọng tài - Ảnh: THẮNG LÊ

Phản ứng của các HLV không phải lúc nào cũng đúng, nhưng rõ ràng tất cả đều phải nhìn lại mình.

Vòng đấu của trọng tài

Tối 16-2, trận Hoàng Anh Gia Lai và Quy Nhơn Bình Định hòa nhau 1-1 diễn ra rất nhạt trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 13 V-League. Sau trận đấu, HLV Bùi Đoàn Quang Huy (Quy Nhơn Bình Định) nói thẳng: "Muốn bóng đá phát triển, cần phải có những trận đấu cống hiến và sự công bằng từ người điều khiển trận đấu".

Còn với HLV Lê Quang Trãi (HAGL): "Bị ảnh hưởng bởi các quyết định của trọng tài, tôi cũng chưa hài lòng với trọng tài ngày hôm nay".

Trận B.Bình Dương hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2 cũng thế! Chỉ khác ở chỗ, dư luận phản ứng trọng tài chính lẫn VAR về quyết định không cho đội khách hưởng 11m khi Bùi Vĩ Hào để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 65. Đây là tình huống khá nhạy cảm khi góc máy chiếu lại tình huống trên truyền hình cũng không thật sự rõ ràng.

Đáng nói ở chỗ trọng tài VAR Lê Vũ Linh ở trận này cũng chính là người bị ban huấn luyện CLB Thanh Hóa phản ứng dữ dội trên sân Thống Nhất hôm 14-2, khi ông Linh cầm còi trận CLB TP.HCM hòa Thanh Hóa 2-2. Kết quả là HLV Velizar Popov và trợ lý Hoàng Thanh Tùng nhận liền 2 thẻ đỏ gián tiếp. Sau trận đấu, HLV Popov vẫn nán lại sân để phản ứng và chỉ rời đi khi lực lượng an ninh can thiệp. "Trọng tài đã phá nát trận đấu", trợ lý HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa nói trong cuộc họp báo sau trận.

Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn - nhà cầm quân của CLB SHB Đà Nẵng - đã thẳng tay chỉ mặt trọng tài thứ tư Lê Đức Thuận phản ứng dữ dội và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận hòa Thể Công - Viettel 1-1 vào ngày 14-2. Ngay khi nhận thẻ đỏ, ông Tuấn cũng tiếp tục chỉ tay vào mặt trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn để phản ứng.

Ngày 15-2, đến lượt HLV Văn Sỹ Sơn "tấn công" trọng tài ở buổi họp báo sau trận Quảng Nam bị chủ nhà Công An Hà Nội gỡ hòa 4-4 ở phút 90+7. "Trọng tài cứ như thế này thì bóng đá sẽ đi xuống. Trước đó, chúng tôi đã có làm đơn ở trận gặp Sông Lam Nghệ An, nhưng dường như trưởng Ban trọng tài không nghe thấy", ông Sơn bực tức.

HLV Popov của CLB Thanh Hóa phản ứng với quyết định của trọng tài - Ảnh: TTO

Trọng tài cần nhìn lại mình

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều HLV và dư luận phản ứng với trọng tài. Đó là điều mà các trọng tài và Ban trọng tài VFF cần phải xem lại mình đã làm nhiệm vụ tốt chưa và có mắc sai lầm hay không để điều chỉnh tốt hơn cho giai đoạn lượt về. Nói vậy bởi sự đầu tư và công sức của cả tập thể đội bóng nhiều khi sẽ "đổ sông đổ biển" bởi quyết định không đúng của trọng tài.

Nhưng trước sự phản ứng dồn dập của các HLV và dư luận ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng không hề muốn lên tiếng nhìn lại công tác trọng tài dù đúng hay sai. Trưởng Ban trọng tài Đặng Thanh Hạ khi được Tuổi Trẻ liên hệ vào trưa 17-2 đã báo bận việc gia đình. "Ban trọng tài không có ý kiến gì" - ông Hạ nói ngắn gọn khi được hỏi về sự phàn nàn của các HLV trong buổi họp báo sau trận.

Trong khi đó, một giám sát trọng tài bày tỏ bức xúc khi chứng kiến hình ảnh phản ứng trọng tài dữ dội từ các HLV trên sân và đọc sự chỉ trích trọng tài sau trận. Ông nói: "Có VAR, nhiều quyết định của trọng tài đã được thay đổi và đem lại công bằng cho đội bóng. Nhưng ngay cả khi VAR xem lại và không thay đổi quyết định theo mong muốn, HLV cũng phàn nàn về trọng tài.

Trên thực tế, sai lầm của trọng tài là điều không thể tránh khỏi. Bóng đá Anh có VAR mà nhiều trận cũng còn gây tranh cãi, huống gì là bóng đá Việt Nam. Nhưng nói ra điều đó không có nghĩa là viện lý do người ta sai thì mình cũng có quyền sai. Không trọng tài nào muốn mắc sai lầm để bị chỉ trích cả. Nhưng khi trọng tài sai đã có Ban trọng tài xem xét xử lý. Điều quan trọng là chúng ta cần cư xử chuẩn mực, tuân thủ luật chơi thay vì những hình ảnh không hay cả trên sân lẫn trong phòng họp báo ở vòng 13".

"Trọng tài rút thẻ truất quyền chỉ đạo đối với HLV Lê Đức Tuấn và HLV Velizar Popov là điều nên làm khi họ phản ứng thái quá. Thậm chí, Ban tổ chức cần phải xem xét nâng cao mức phạt với hành động chỉ tay vào mặt trọng tài của HLV Lê Đức Tuấn.

Đó là hành vi không thể chấp nhận được. Giáo dục đạo đức cầu thủ phải ngay từ HLV, những người thầy phải làm tốt công tác đạo đức khi hành xử trên sân để làm gương cho cầu thủ. Do đó tôi nghĩ rằng cần có một mức chế tài nào đó lớn hơn từ Ban tổ chức thay vì án phạt thông thường dành cho thẻ đỏ" - vị giám sát trọng tài này nói thêm.

CLB SHB Đà Nẵng xin giảm án cho HLV

Hôm 15-2, Công ty CP thể thao SHB Đà Nẵng đã gửi công văn cho VFF, Ban kỷ luật VFF và Ban trọng tài VFF để xem xét giảm thẻ đỏ trực tiếp (cấm 2 trận) xuống còn thẻ vàng cho HLV Lê Đức Tuấn.

Mong muốn của CLB SHB Đà Nẵng là Ban kỷ luật VFF giảm hình phạt sao cho hợp lý để vừa mang tính răn đe vừa đảm bảo tính nghiêm minh và bảo vệ quyền lợi CLB dự V-League.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP