Thể thao

U22 Việt Nam và bảng đấu không dễ ở SEA Games 33

Đội tuyển U22 Việt Nam đã xác định được đối thủ ở SEA Games 33 là U22 Malaysia và U22 Lào. Đây là bảng đấu được đánh giá không dễ dàng dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Môn bóng đá nam SEA Games 33, giải đấu áp dụng quy định đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi), không có suất cho cầu thủ quá tuổi. Ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam nằm chung bảng với U22 Malaysia và U22 Lào. Dù U22 Việt Nam được đánh giá cao nhất nhưng đây vẫn không phải bảng đấu dễ với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chúng ta phải xác định U22 Malaysia là đối thủ cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp với tư cách đội đầu bảng.

Mục tiêu của bóng đá nam là vô địch SEA Games 33. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam với nòng cốt sẽ là những cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Đó là giải đấu được xem là để các đội chuẩn bị cho SEA Games 33 khi cũng áp dụng thể thức chia 3 bảng đấu.

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu nhẹ ký khi đối đầu với U23 Lào và U23 Campuchia. Giới chuyên môn từng nhận định, U23 Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn khi cả hai đối thủ đều bị đánh giá yếu hơn. Nhưng thực tế, U23 Việt Nam đã phải rất vất vả để vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng. Và hành trình của U23 Việt Nam đến chức vô địch giải đấu đó cũng đầy thử thách.

Nhắc đến giải đấu đó để thấy rằng, U22 Việt Nam sẽ phải đối diện với thử thách không dễ dàng. Chưa kể U23 Malaysia sẽ không phải đối thủ dễ chơi và cũng đang cạnh tranh một tấm vé đi tiếp. Trong quá trình hướng đến SEA Games 33, lực lượng của U22 Việt Nam đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. VFF phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Qatar để tổ chức hai trận giao hữu với U23 Qatar - trong chuyến tập huấn tại UAE tháng 10/2025. Cùng thời điểm này, có đến 7 cầu thủ trẻ được ông Kim Sang-sik trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam dự hai trận đấu gặp Nepal tại Asian Cup 2027.

Vào tháng 11/2025, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc – một giải đấu quy tụ các đội U23 hàng đầu châu Á. Đây là dịp để đội tiếp tục hoàn thiện chiến thuật, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm trước các mục tiêu lớn phía trước.

Sau giải U23 Đông Nam Á 2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết: “Giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua là công sức, mồ hôi của cầu thủ. Cùng với đó, ban huấn luyện đã phân tích chiến thuật của các cầu thủ và đối thủ để tạo ra thành công đó. Tôi cũng mong khi sờ vào điều gì đó cũng sẽ trở thành vàng.

Với tôi, mục tiêu SEA Games chắc chắn là chức vô địch. Chúng tôi cố gắng tìm lại sự tự tin trong thi đấu để đạt được mục tiêu mà mình đề ra”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 là thành quả đầu tiên trong năm, đồng thời là minh chứng cho định hướng đúng đắn trong phát triển bóng đá trẻ. Ông khẳng định, VFF đã và đang chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để hướng tới vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33, với mục tiêu vượt qua vòng loại và tranh huy chương ở sân chơi khu vực - trước mắt là góp mặt ở chung kết SEA Games.

Với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, một trận đấu đều không dễ dàng. Kỳ SEA Games gần nhất, chúng ta không có được thành công. Chính vì vậy mục tiêu sắp tới chính là giành huy chương vàng.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ SEA Games 33

Ở môn bóng đá nam, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Giải đấu có tổng cộng 10 đội tuyển tham dự, được chia thành 3 bảng, trong đó bảng A và B mỗi bảng 3 đội, bảng C gồm 4 đội. Các đội được phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích và quyền đăng cai, gồm Thái Lan (đội chủ nhà, mã A1), Indonesia, Việt Nam (nhóm 1); Myanmar, Malaysia, Campuchia (nhóm 2); Timor Leste, Philippines, Lào (nhóm 3) và Singapore (nhóm 4).

Theo kế hoạch, vòng bảng diễn ra từ ngày 3 đến 12/12, vòng bán kết ngày 15/12 và trận tranh huy chương đồng cùng chung kết diễn ra ngày 18/12. Ba sân vận động được lựa chọn tổ chức giải gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai), trong đó Rajamangala là địa điểm tổ chức các trận bán kết và chung kết.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Giải có 8 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Kết quả bốc thăm xác định bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Vòng bảng diễn ra từ ngày 4 đến 13/12, bán kết ngày 14/12 và trận tranh huy chương đồng cùng chung kết diễn ra ngày 17/12.

Ở nội dung futsal, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar và Indonesia, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Malaysia và Philippines. Đây được đánh giá là bảng đấu cân bằng, khi Myanmar (hạng 48 thế giới) và Indonesia (hạng 52 thế giới) đều là những đối thủ đang tiến bộ nhanh chóng, từng gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong các kỳ SEA Games gần đây.

Ở nội dung futsal nam, do chỉ có 5 đội tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, Ban tổ chức quyết định thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Futsal nam Việt Nam đặt mục tiêu nỗ lực vào chung kết. (H.H)

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP