Tin địa phương

Từ Trà Vinh qua Cần Thơ khám bệnh, bị phát hiện nhiễm COVID-19

Khi đưa người thân qua Cần Thơ chữa bệnh, ông D. bị phát hiện mắc COVID-19. Cả Cần Thơ và Trà Vinh ngay sau đó đã ra thông báo khẩn để phòng dịch...

Ngày 9.7, bà Nguyễn Thị Trúc Ly, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã ký thông báo khẩn truy tìm những người có tiếp xúc và liên quan đến ca nhiễm COVID-19 từng đến khám tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

Trước đó, vào ngày 5.7, ông D., SN 1983, cùng với con trai ruột từ TP.HCM đi xe máy về thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, và tiến hành khai báo y tế.

Qua ngày hôm sau, ông D. chở cha ruột đến bệnh viện đa khoa Trà Vinh lấy giấy chuyển. Đến sáng ngày 7.7, ông D. tiếp tục chuyển cha của mình đi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bằng xe ô tô thuê. Tại đây, qua khám và sàng lọc, ông D. bị phát hiện nhiễm COVID-19, sau đó được đưa đi cách ly điều trị tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, thời điểm ở Trà Vinh, ông D. đã tiếp xúc 6 nhân viên phòng khám đa khoa Trà Vinh và 15 bệnh nhân đến khám tại đây. Hiện những trường hợp có liên quan vẫn đang được khẩn trương truy vết. Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh cũng vừa ký quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày đối với 1 cá nhân là F1 của ông D.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt những người ra vào Trà Vinh phòng dịch COVID-19. Ảnh: TR.L.

Riêng tại Cần Thơ, sau khi phát hiện ông D. nhiễm COVID-19, địa phương này đã ra thông báo khẩn thông tin về các trường hợp người về từ vùng dịch, dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, tình hình dịch bệnh ở Trà Vinh đang diễn biến rất phức tạp, với số ca mắc COVID-19 liên tục tăng. Tỉnh này đã thiết lập 5 khu vực cách ly y tế tại các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Tiểu Cần…

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn đã ký quyết định chỉ đạo, tất cả CBCCVC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đi công tác tại TP.HCM và những vùng có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; khi trở về Trà Vinh phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong 7 ngày. Sau đó, người đi công tác phải tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 3 lần trong ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 của thời gian cách ly.

Tác giả: TRẦN LƯU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP