Pháp luật

Truy bắt các đối tượng đập phá tiệm sơn xe

Nhóm đối tượng nhanh chóng lao vào tiệm sơn, đập phá đồ đạc và chém 1 người bị thương.

Ngày 1/3, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với Công an phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ một nhóm thanh niên lao vào “phá” nhà dân.

Hiện trường vụ đập phá khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Vụ việc xảy ra vào đêm 28/2 tại khu phố 2, phường Trung Dũng. Vào thời gian trên, nhà anh Huỳnh Thanh T. (ngụ tại khu phố 2, phường Trung Dũng, cũng là tiệm sơn xe) bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi xe máy ập đến.

Nhóm này xuống xe, tay cầm tuýp sắt, mã tấu và nhanh chóng lao thẳng vào nhà anh T.. Vừa đi, nhóm này vừa liên tục đánh những người có mặt trong nhà.

Theo người nhà anh T., nhóm thanh niên trên khi lao vào thì đập phá đồ đạc và chém người khiến nhân viên tiệm sơn xe phải tháo chạy. Tuy nhiên, có 1 nhân viên tên B. đã bị nhóm người lạ mặt tấn công dẫn đến bị thương.

Những người có mặt trong nhà lúc đó buộc phải chạy ra đường hẻm phía sau nhà để thoát thân.

“Không đánh được người, nhóm thanh niên trên liền đập phá đồ đạc làm hư hỏng 2 chiếc xe máy của chúng tôi. Đồng thời, nhóm này còn ném 4 quả bom xăng làm lửa bén cháy nhiều đồ đạc trong nhà. May mà chúng tôi kịp dập lửa nếu không thì mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn”, anh Đ. (anh trai anh T.) kể lại.

Sau khoảng 30 phút gây náo loạn, nhóm đối tượng nói trên rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Cảnh sát 113, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường. Hiện, công an đang truy xét các đối tượng gây ra vụ việc trên.

Anh T. cho biết, theo nhận định của anh, có thể do nhóm trên mâu thuẫn với nhân viên tiệm sơn của anh nên đã kéo đến gây sự. Bởi, gia đình anh không có mâu thuẫn, hiềm khích với ai.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP