Thế giới

Trung Quốc bị nghi nối lại thăm dò khí đốt ở Hoa Đông, Nhật phản đối

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khi phát hiện dấu hiệu nước này thúc đẩy thăm dò khí đốt ở biển Hoa Đông, bất chấp lời kêu gọi chấm dứt hành động.

Giàn khoan của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Ảnh: AP


"Đầu tháng này, những tia sáng mới bị phát hiện tại hai giàn khoan thăm dò khí đốt Trung Quốc thiết lập ở biển Hoa Đông", Reuters dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga hôm qua nói.

"Thật hết sức đáng tiếc khi bất chấp nhiều lần phản đối của chúng tôi, Trung Quốc đang có các động thái đơn phương tại khu vực ranh giới trên biển chưa được phân định. Chúng tôi ngay lập tức phản đối phía Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao", ông Suga nói thêm.

Các giàn khoan thăm dò nằm ở phía Trung Quốc của đường trung tuyến giữa hai nước, nhưng Tokyo cáo buộc Bắc Kinh phớt lờ thỏa thuận năm 2008 về việc duy trì hợp tác khai thác nguồn tài nguyên ở khu vực không có ranh giới chính thức.

Trung Quốc hồi tháng 7 tuyên bố nước này có mọi quyền để khoan thăm dò ở biển Hoa Đông, gần vùng biển tranh chấp với Nhật. Bắc Kinh không công nhận đường trung tuyến Nhật vạch ra để phân chia ranh giới giữa hai nước.

Tác giả bài viết: Trọng Giáp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP