Tin địa phương

Triệt xóa đường dây đề hàng trăm triệu đồng

Qua công tác trinh sát địa bàn, từ đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng nắm được nguồn tin về nhóm đối tượng có hành vi tổ chức cờ bạc dưới hình thức số đề tại địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng).

Bố trí lực lượng xác minh, các trinh sát Đội chuyên đề và Nghiệp vụ cơ bản thuộc Phòng CSHS xác định, đối tượng có vai trò đắc lực nhất trong việc tổ chức, điều hành đường dây cờ bạc này chính là Nguyễn Thị Kim Vân (1971) và Dương Ngọc Long (1980) cùng trú tổ 30A, P. Mân Thái (Q. Sơn Trà).

Vân sử dụng chính ngôi nhà của mình tại địa chỉ số 10 - Lê Văn Thứ (Đà Nẵng) làm nơi giao dịch tịch đề với các con bạc. Trung bình mỗi ngày, Vân và Long nhận tịch đề từ nhiều con bạc trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Phó phòng CSHS (thứ 2 bên phải) trực tiếp tham gia khám xét tụ điểm cờ bạc dưới hình thức số đề tại nhà Nguyễn Thị Kim Vân.

Quyết không để cho đường dây tội phạm này tồn tại, gây nguy hại cho xã hội, tháng 6-2017, Phòng CSHS xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 249Đ để trực tiếp đấu tranh với các đối tượng liên quan.

Đại tá Trần Mưu-Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng làm trưởng BCA, có trách nhiệm chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương bố trí lực lượng xác minh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng nắm chắc toàn bộ đường đi nước bước của các đối tượng phạm tội, để khi phá án, các đối tượng vi phạm tâm phục khẩu phục nhận tội và có đủ cơ sở xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Khẩn trương giám sát mọi di biến động của các đối tượng liên quan, ngày 19-7, Phòng CSHS quyết định phá chuyên án 249Đ.

Từ trái sang là các đối tượng Dương Ngọc Long, Nguyễn Thị Kim Vân và Hoàng Thị Sương.

Chiều 19-7, Phòng CSHS huy động toàn lực lượng, chia làm 3 tổ công tác đồng loạt tấn công vào các tụ điểm cờ bạc dưới hình thức số đề. Tại nhà số 10 – Lê Văn Thứ, BCA phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Vân đang tổ chức giao nhận tịch đề, lập biên bản thu giữ 91,3 triệu đồng, 53 tờ tịch đề cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Cùng thời điểm này, tại lô số E1-04 Trần Nhân Tông (P.An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), lực lượng công an bắt quả tang Dương Ngọc Long cũng đang có hành vi cờ bạc. Tại đây, cơ quan công an lập biên bản tạm giữ 43 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 xe ô-tô và xác định số tiền giao dịch trên tịch đề lên đến trên 300 triệu đồng. Ở điểm thứ 3 tại tổ 19B (P. Mân Thái), cơ quan công an phát hiện Hoàng Thị Sương (1981, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có hành vi cờ bạc, tạm giữ 2 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật vụ án.

Ngoài Nguyễn Thị Kim Vân, Dương Ngọc Long và Hoàng Thị Sương, trong đêm 19-7, BCA 249Đ còn triệu tập làm việc với nhiều đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề. Trực tiếp theo chân lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng phá án, Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận những hình ảnh sinh động về chiến công xuất sắc này.

Tác giả: NGUYÊN THẢO

Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP