Số hóa

Triệt phá 'trang trại' click ảo siêu lớn ở Thái Lan

"Trang trại" này được điều hành bởi ba người đàn ông Trung Quốc với hơn 500 smartphone, 350.000 SIM rác và 9 máy tính. Lượng tương tác ảo được sử dụng cho mạng xã hội WeChat.

Một lượng đáng kể lượt tương tác, truy cập trên Internet hiện nay là click ảo được thực hiện bởi các máy tính được lập trình sẵn. Những lượt click ảo này phục vụ cho việc gian lận tương tác trên nhiều trang web, chiến dịch truyền thông và quảng cáo.

Vào ngày 10/6, cảnh sát khám xét một căn nhà tại Thái Lan sát biên giới Campuchia phát hiện một “trang trại” click ảo cực lớn. Cơ sở click ảo này được điều hành bởi ba người Trung Quốc là Wang Dong, Niu Bang và Ni Wenjin. Vụ bắt giữ đã mang đến cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động của các “trang trại” click ảo.

Ba người đàn ông trên đã bị bắt vì không có giấy phép kinh doanh và buôn lậu thẻ SIM vào Thái Lan. Bên trong ngôi nhà, cảnh sát đã tịch thu hơn 500 smartphone, 9 máy tính và 350.000 thẻ SIM.

Tại Trung Quốc, việc mua thẻ SIM với số lượng lớn ngày càng trở nên khó khăn. Từ năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu người dùng (kể cả người nước ngoài) phải đăng ký thông tin cá nhân khi mua SIM.

Ban đầu, các sĩ quan cho rằng “trang trại” này được dùng để điều hành một trung tâm viễn thông giả mạo tại Đông Nam Á. Nhưng ba người đàn ông khai nhận, họ dùng trại click ảo để chạy một mạng lưới các tài khoản ảo trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc.

Ngoài Thái Lan và Trung Quốc, click ảo cũng đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.


Theo cảnh sát Thái Lan, một công ty Trung Quốc đã thừa nhận cung cấp điện thoại và trả 150.000 baht, tương đương 100 triệu đồng cho những người này thành lập trại click ảo trên.

“Trang trại” này không phải là duy nhất bởi có hàng trăm các mô hình click ảo tương tự được ghi nhận trên khắp Trung Quốc và đang hoạt động rất mạnh. Thật khó để thống kê số lượng click ảo hiện nay trên WeChat vì mạng xã hội này có hàng trăm triệu người dùng.

Các lượt like và follow ảo gọi chung là “zombie fan” đang trở thành vấn đề lớn trên WeChat hiện nay. Theo một cuộc điều tra năm 2015 do tạp chí The Bejinger thực hiện, việc thao túng lượt thích và lượt xem trên WeChat thật sự rất dễ dàng và không quá tốn kém nhưng khiến mạng xã hội này ngày càng "ảo" hơn.

Ba người đàn ông Trung Quốc trên có nguy cơ đối mặt bản án 3 năm tù. Tuy nhiên có nguồn tin cho rằng họ chỉ phải đóng phạt và bị trục xuất khỏi Thái Lan.

Tencent, công ty mẹ của WeChat từ chối trả lời các câu hỏi về sự việc trên.

Tác giả: Hào Võ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP