Pháp luật

Triệt phá sới bạc tại gia, thu giữ hơn 80 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa bắt quả tang các đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 80 triệu đồng.

Ngày 24/11, thông tin từ cơ quan Công an TP Hải phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp cùng Công an xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên đã tổ chức bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa" thu giữ 85,6 triệu tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào hồi 16h ngày 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng đã tổ chức bắt quả tang 10 đối tượng gồm (8 nam, 2 nữ) đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh xóc đĩa tại nhà riêng của Phùng Thế Hạnh (SN 1972) ở thôn 4 xã Kiến Bái, huyện Thuỷ Nguyên.

Các đối tượng trong vụ án đánh bạc bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận cầm đầu sới bạc là Phùng Thế Hạnh. Tham gia sới bạc hầu hết là các con bạc trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

10 đối tượng bị tạm giữ gồm Phùng Thế Hạnh (chủ nhà), Đỗ Khắc Mạnh (SN 1978), Nguyễn Đăng Thuỷ (SN 1995), Nguyễn Văn Phú (SN 1985), Nguyễn Đăng Nhất (SN 1997 cùng ở xã Kiền Bái); Hoàng Phú Tuân (SN 1964, ở tại thôn 8, xã Cao Nhân), Cao Văn Hướng (SN 1978, ở tại thôn 12, xã Lại Xuân), Trần Văn Tiến (SN1988, ở tại thôn 3, xã Hoàng Động); Nguyễn Thị Dung (SN1978, ở tại thôn Đình, xã Trung Hà) và Trần Thị Hương (SN1978, ở tại thôn 12, xã Thiên Hương) cùng huyện Thủy Nguyên.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được hơn 85,6 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa sứ màu trắng, 4 quân vị là tang vật của vụ đánh bạc.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng tạm giữ 2 xe ô tô, 12 xe máy các loại là các phương tiện được những “con bạc” sử dụng đi lại, tham gia đánh bạc.

Bước đầu, Công an Hải Phòng làm rõ, thời gian gần đây, Phùng Thế Hạnh đã lôi kéo các đối tượng có máu đỏ đen trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên về nhà mình đánh bạc để thu tiền “phế”. Tại nhà Hạnh, các “con bạc” được Hạnh phục vụ ăn uống miễn phí …

Được biết, hoạt động của xới bạc này rất tinh vi, xảo trá. Chúng chọn địa điểm tổ chức đánh bạc là ngôi nhà nằm giữa cánh đồng, bốn bề là đồng ruộng và cắt cử một đối tượng chuyên “gác cổng” thấy có động tịnh lạ là kịp thời thông báo cho các đối tượng tham gia vào xới bạc biết để kịp thời tẩu thoát.

Hiện vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP